Hỗ trợ đời sống tinh thần cho người cách ly

Xây dựng tủ sách di động mini tại các điểm cách ly

Xây dựng tủ sách di động mini tại các điểm cách ly

Ngày 23-3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản số 1774/UBND-VHXH về việc hỗ trợ đời sống tinh thần tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở VH-TT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức hình thức “tủ sách di động mini” (gồm cả sách tiếng Việt và tiếng nước ngoài) đưa đến các điểm cách ly để hỗ trợ, phục vụ đời sống tinh thần cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, Sở VH-TT phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển khai biện pháp đảm bảo vệ sinh, khử trùng trong quá trình thực hiện “tủ sách di động mini”. Ngoài ra, Sở VH-TT phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khảo sát, bổ sung (nếu cần thiết) một số trang, thiết bị tập luyện thể dục thể thao trên tiêu chí rèn luyện, nâng cao sức khỏe nhưng không tập trung đông người tại các điểm cách ly tập trung đối với công dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Giám đốc CATP Vũ Xuân Viên thăm các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Giám đốc CATP Vũ Xuân Viên thăm các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng.

Quảng Trị đồng ý triển khai phòng xét nghiệm virus SARS – CoV – 2

Ngày 23–3, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay đã đồng ý với đề nghị của Sở Y tế về chủ trương và cấp kinh phí thực hiện Đề án triển khai xét nghiệm virus SARS–CoV–2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Hiện nay lượng người nhập cảnh trở về từ Lào, Thái Lan qua 2 CK quốc tế tại địa bàn Quảng Trị rất lớn, việc triển khai đề án rất cần kíp. Những ngày qua, hơn 1.000 người trở về từ Lào và Thái Lan qua CK quốc tế La Lay và Lao Bảo đã được bố trí về các cơ sở cách ly tập trung ở địa bàn Quảng Trị. Ở địa bàn biên giới, công tác chốt chặn, kiểm tra đường mòn, lối mở tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. CAH Đakrông, CAH Hướng Hóa ngoài tăng cường CBCS tham gia các ca trực, đảm bảo ANTT tại khu vực cách ly tập trung còn tổ chức phối hợp cùng lực lượng Biên phòng ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, bên cạnh việc bảo đảm các biện pháp an toàn về y tế, cung cấp các bữa ăn bảo đảm chất dinh dưỡng, an toàn thực phẩm thì việc chăm sóc, hỗ trợ đời sống tinh thần đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện việc cách ly tại các địa điểm tập trung, nhất là với những người nước ngoài cũng hết sức quan trọng. Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: “Tại các địa điểm tập trung của người Việt Nam còn có không gian sân vườn thoáng mát, có thể đi dạo bộ, còn đối với người nước ngoài đang cách ly trong khách sạn, không gian bó hẹp trong căn phòng nên sẽ có phần bức bối, nhàm chán. Do vậy, chúng ta nên nghiên cứu, thực hiện việc thành lập các tủ sách mini để đưa đến các địa điểm tập trung. Việc triển khai phải bảo đảm các yêu cầu về y tế như lập đề mục các đầu sách đưa cho khách lựa chọn, sách phải bỏ vào các túi zip và sau khi sử dụng sẽ thực hiện các biện pháp khử trùng… Tôi cũng mong muốn các nhà sách trên địa bàn thành phố tham gia việc tặng sách tiếng Việt và sách ngoại văn đến các địa điểm cách ly tập trung để hỗ trợ đời sống tinh thần cho những người đang thực hiện việc cách ly tại đây”.

Hoạt động vui chơi, giải trí tại một khu cách ly tập trung trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng ghi nhận ca thứ 5 nhiễm SARS-CoV-2

Tối 23-3, Bộ Y tế công bố ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 thứ 122 tại Việt Nam. Đây là ca bệnh thứ 5 được ghi nhận tại Đà Nẵng. Bệnh nhân 122 nhiễm Covid-19 là chị T.T.O (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê ở H. Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok, Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang trong quán. Ngày 17-3, bệnh nhân có đến quán bar ở Bangkok thăm bạn cùng quê. Ngày 20-3, bệnh nhân đi taxi đến sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan, 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu PG947 (ghế 20D) về Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 12 giờ 20.

Lúc 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân được xe cách ly chở đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng QK5 (ở phòng số 17). Ngày 21 và 22-3, bệnh nhân sinh hoạt bình thường trong khu vực cách ly. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC) sau đó đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng QK5. Ngày 22-3, CDC Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu theo quy định đối với 63 người (nhập cảnh ngày 20-3 trên chuyến bay PG947) đang được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục quốc phòng, trong đó có bệnh nhân O. Kết quả xét nghiệm 62 mẫu bệnh phẩm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (trong đó có 29 người ở cùng phòng với bệnh nhân), 1 mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân O.)

Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, chuyến bay số hiệu PG947 đến sân bay Đà Nẵng có tổng cộng 150 người, kể cả phi hành đoàn, trong đó có 143 người Việt Nam được đưa cách ly tập trung, 7 người nước ngoài đã quay trở về nước. Tất cả các hành khách trên chuyến bay và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại cửa khẩu sân bay đều mang khẩu trang và trang phục bảo hộ đúng quy định. Khi lên xe về khu cách ly tập trung, bệnh nhân O. và toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều mang khẩu trang; toàn bộ chiến sĩ, cán bộ, nhân viên, lái xe trong quá trình làm nhiệm vụ tổ chức cách ly số hành khách trên chuyến bay số hiệu PG947 đều mang trang phục bảo hộ trong.

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh nhân O. vào lúc 21 giờ 30 ngày 22-3, Sở Y tế chỉ đạo CDC Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Q. Hải Châu phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng tổ chức cách ly bệnh nhân tại phòng riêng, không để bệnh nhân tiếp tục tiếp xúc với người khác tại cơ sở cách ly tập trung. Sau đó, vận chuyển bệnh nhân bằng xe cấp cứu đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

5 khách sạn tự nguyện làm nơi lưu trú cho du khách cách ly

QUẢNG NAM - Tối 23-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến chiều cùng ngày đã có 5 khách sạn trên địa bàn TP Hội An tự nguyện đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly.

Cũng trong ngày 23-3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam kết thúc việc cách ly y tế cho 21 người nước ngoài đang cách ly tập trung tại Hội An. Hiện còn 112 người đang được cách ly tập trung, tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường. Đến nay, Quảng Nam cũng đã có tổng cộng 396 mẫu xét nghiệm âm tính (-), 28 mẫu đang chờ kết quả.

TRẦN TÂN

CDC Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Q. Hải Châu và Trung tâm Giáo dục quốc phòng cũng đã lập danh sách những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Theo đó 8 người bạn nữ ở cùng phòng, 9 người bạn nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên máy bay, trên xe vận chuyển về cơ sở cách ly tập trung và tại cơ sở cách ly tập trung với bệnh nhân tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng được chuyển cách ly y tế tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang. Đối với 23 người bạn ở cùng phòng với bệnh nhân và 102 người còn lại trên cùng chuyến bay PG947 với bệnh nhân đã được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định (có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng quân đội và cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe hằng ngày). Số trường hợp này được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và áp dụng các biện pháp bảo hộ: luôn đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Đến nay, ngành y tế cũng đã tiến hành xử lý hóa chất diệt khuẩn tại khu vực bệnh nhân được cách ly và các khu vực liên quan tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng.

Tính đến ngày 23-3, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng – Quân khu 5 có 443 người đang được cách ly y tế tập trung (kể cả 17 người đã được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang). CDC Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 63 trường hợp, kết quả xét nghiệm có 62 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Trong ngày 23-3 CDC đã lấy mẫu xét nghiệm hết 381 trường hợp còn lại và đang chờ kết quả xét nghiệm.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_222163_ho-tro-doi-song-tinh-than-cho-nguoi-cach-ly.aspx