Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo vào EU

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đánh giá, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu gạo vào Liên hiệp châu Âu (EU), tận dụng lợi thế, ưu đãi của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Trước đó, dư luận phản ánh, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào EU chỉ bằng một phần sáu của Thái-lan, một phần mười của Mi-an-ma, một phần bốn của Cam-pu-chia. Tổng nhu cầu gạo hằng năm của EU là 2,3 triệu tấn, giá trị năm 2019 là 1,4 tỷ ơ-rô.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đánh giá, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu gạo vào Liên hiệp châu Âu (EU), tận dụng lợi thế, ưu đãi của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Trước đó, dư luận phản ánh, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào EU chỉ bằng một phần sáu của Thái-lan, một phần mười của Mi-an-ma, một phần bốn của Cam-pu-chia. Tổng nhu cầu gạo hằng năm của EU là 2,3 triệu tấn, giá trị năm 2019 là 1,4 tỷ ơ-rô.

* Thủ tướng cũng giao Bộ Công thương nghiên cứu, đánh giá và có giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhất là linh kiện, phụ tùng ô-tô. Hiệp hội các nhà sản xuất ô-tô Việt Nam cho biết, xe sản xuất tại Thái-lan, In-đô-nê-xi-a chỉ có khoảng 10% số linh kiện nhập khẩu, nhưng xe lắp ráp ở Việt Nam phải nhập hơn 80% số linh kiện. Chi phí nhập khẩu linh kiện đắt đỏ khiến chi phí sản xuất, lắp ráp xe trong nước cao hơn xe nhập khẩu nguyên chiếc từ ASEAN khoảng từ 10 đến 20%.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/ho-tro-doanh-nghiep-xuat-khau-gao-vao-eu-624015/