Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh

(CT) - Ngày 9-10-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng qua, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2020 và họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị Đảng ủy Khối DN tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Thành ủy, Đảng ủy Khối DN; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác dân vận; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN theo dõi tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng các DN, doanh nhân Việt Nam nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam nhiều mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công…

Trong 9 tháng qua, Đảng ủy Khối DN quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DN hoàn thành đúng tiến độ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng phát động, thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp như vận động xây dựng 6 căn nhà trị giá 240 triệu đồng và thực hiện các công trình trị giá hơn 4 tỉ đồng. Đảng ủy Khối DN kết nạp 128 đảng viên mới, đạt 106,7% kế hoạch năm; quan tâm kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Đến cuối tháng 9, Đảng bộ Khối DN có 57 đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng doanh thu lũy kế 9 tháng ước đạt 29.000 tỉ đồng, đạt bình quân khoảng 79% kế hoạch năm. Lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo DN tìm giải pháp ứng phó tốt với tình hình dịch COVID-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tin, ảnh: THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ho-tro-doanh-nghiep-thuc-day-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-a126199.html