Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị công ty

Sáng 19-6, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam), Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức Khóa đào tạo 'Hướng dẫn áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh'.

Khóa đào tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị công ty thông qua phổ biến cách tiếp cận thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (2018). Chương trình đào tạo do các chuyên gia đến từ Công ty Deloitte Việt Nam và Học viện Tài chính thực hiện.

Khóa đào tạo là một trong những hoạt động thuộc “Sáng kiến Liêm chính giữa doanh nghiệp và Chính phủ - GBII” do VCCI thực hiện trong khuôn khổ Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường kinh doanh công bằng ở ASEAN” của UNDP do Quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh tài trợ nhằm hỗ trợ xây dựng cơ chế minh bạch trong cả khu vực công và khu vực tư, tăng cường nhà nước pháp quyền và phòng, chống tham nhũng; xây dựng các điển hình doanh nghiệp có trách nhiệm. Đây là dự án đầu tiên được tài trợ bởi Quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh cho khu vực Đông Nam Á thuộc Chương trình cải cách kinh tế, do UNDP hợp tác với Chính phủ Anh thực hiện từ năm 2018 đến 2021.

Dây chuyền sản xuất hàng may mặc Việt Nam tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN.

Dây chuyền sản xuất hàng may mặc Việt Nam tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN.

Trong thời gian vừa qua, UNDP đã phối hợp chặt chẽ với VCCI triển khai xây dựng cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh, sử dụng cẩm nang để tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 150 doanh nghiệp về cách thức xây dựng và triển khai cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh. Nhờ có cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng nhận biết được những thiếu sót, lỗ hổng trong hệ thống tổ chức để từ đó đưa ra các biện pháp kịp thời điều chỉnh, phòng ngừa rủi ro, đồng thời giúp nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra các quyết định quản trị phù hợp và góp phần xây dựng danh tiếng, thương hiệu cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng thư ký VCCI kiêm Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững VCCI nhấn mạnh: “Để triển khai thành công cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp, sự cam kết, quyết tâm cao của ban lãnh đạo doanh nghiệp cùng với sự tham gia tích cực của các cấp quản lý, cán bộ chuyên trách và toàn thể cán bộ, nhân viên là yếu tố then chốt”.

Bà Sitara Syed, Phó trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam khẳng định: “Các lợi ích mà một doanh nghiệp có được khi xây dựng và vận hành các chính sách phòng, chống tham nhũng sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc công ty đó thực hiện các hành vi liên quan đến tham nhũng. Kinh doanh liêm chính phải là cốt lõi của mọi hệ thống giá trị công ty”.

BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-hieu-qua-quan-tri-cong-ty-623762