Hỗ trợ đoàn viên khó khăn an cư

CLB Công nhân Lao động Sáng tạo TP HCM (thuộc LĐLĐ TP), sáng 15-9, đã bàn giao Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho chị Trần Tuyết Oanh, nhân viên Công ty TNHH MTV Thái Bình Dương (ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Chị Oanh hiện làm tạp vụ cho Bệnh viện Chợ Rẫy, thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhà chị Oanh được xây dựng từ năm 1999, đã xuống cấp trầm trọng nhưng không có tiền sửa chữa. Tổng kinh phí xây nhà mới là 60 triệu đồng, do CĐ Công ty TNHH Truyền hình cáp SCTV, Quỹ Thắp sáng niềm tin và các thành viên CLB Công nhân Lao động Sáng tạo TP đóng góp hỗ trợ.

Gia đình chị Lê Thị Kim Chi tại buổi bàn giao Mái ấm Công đoàn Ảnh: CAO HƯỜNG

Gia đình chị Lê Thị Kim Chi tại buổi bàn giao Mái ấm Công đoàn Ảnh: CAO HƯỜNG

Cùng ngày, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM cũng đã bàn giao Mái ấm CĐ cho gia đình chị Lê Thị Kim Chi (Công ty TNHH Sản xuất Superior Garment Việt Nam) tại ấp 2, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh. Hoàn cảnh gia đình chị Chi rất khó khăn. Vợ chồng chị đều là công nhân, tổng thu nhập mỗi tháng được khoảng 9 triệu đồng. Ngoài nuôi con nhỏ đang tuổi ăn học, anh chị còn phụng dưỡng mẹ già trên 80 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên bệnh tật. Nhiều năm qua, cả gia đình sống trong căn nhà vách tôn, mái tôn dột nát nhưng không có điều kiện nâng cấp. LĐLĐ quận đã vận động các CĐ cơ sở đóng góp hỗ trợ 60 triệu đồng để chị Chi làm lại nhà. Tổng kinh phí xây dựng là 70 triệu đồng.

H.Đào - M.Chi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/ho-tro-doan-vien-kho-khan-an-cu-2019091521065907.htm