Hỗ trợ ĐBSCL ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày 17-3, tại Hà Nội, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã ký thỏa thuận về hỗ trợ hạn hán và xâm nhập mặn cho các tỉnh chịu ảnh hưởng ở ĐBSCL.

Theo thỏa thuận, UNDP cung cấp gói hỗ trợ 185.000 USD từ quỹ khẩn cấp toàn cầu để hỗ trợ ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng bồn chứa nước cho người dân vùng ở Bến Tre. Ảnh: CÔNG TUẤN

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng bồn chứa nước cho người dân vùng ở Bến Tre. Ảnh: CÔNG TUẤN

Trong khi đó, nhằm giúp người dân ĐBSCL ứng phó trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, trung tá Võ Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết tàu 935 của Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã và đang tổ chức 6 chuyến vận chuyển 1.200m3 nước ngọt cùng bồn trữ nước sạch từ TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu xuống cung cấp cho bà con ở các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thanh Phú, Châu Thành, Chợ Lách của tỉnh Bến Tre. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng vừa liên lạc với tỉnh Sóc Trăng để đưa nước ngọt đến với bà con vùng hạn, mặn của tỉnh này.

C.Tuấn - B.T.Q

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ho-tro-dbscl-ung-pho-han-han-xam-nhap-man-20200317231753797.htm