Hỗ trợ cứu 4 ngư dân bị nạn trên biển

Ngày 25-10, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu, BĐBP Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp, hỗ trợ cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển.

4 ngư dân vừa được tàu nước ngoài bàn giao cho Đồn Biên phòng Thổ Châu. Ảnh: Bảo Thy

Trước đó, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 23-10, Đồn Biên phòng Thổ Châu nhận được điện chỉ đạo từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang về việc có 4 ngư dân Việt Nam đang hoạt động trên biển, phương tiện bị phá nước và chìm. Thời điểm này, các ngư dân đã được tàu HUM MIN GBIRD quốc tịch Liberia cứu vớt.

Đơn vị đã triển khai lực lượng, huy động phương tiện của ông Lê Văn Vương (SN 1989), trú tại ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng cơ động tiếp nhận các ngư dân. Đến 17 giờ 10 phút cùng ngày, tại tọa độ 9015'N-103022E cách Thổ Châu khoảng 7 hải lý về hướng Tây Nam, tàu của ông Vương đã tiến hành tiếp nhận 4 ngư dân từ tàu nước ngoài an toàn.

Các ngư dân gồm: Nguyễn Tấn Cường (SN 1982), trú tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Lê Trường Khánh (SN 1993), trú tại xã Thôn Nông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; Lê Hoàng Giang (SN 1985), trú tại xã Thạch Giang, huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu và Nguyễn Văn Hùng (SN 1979), trú tại xã Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngay sau đó 4 ngư dân được đưa về Đồn Biên phòng Thổ Châu chăm sóc và tìm hiểu nguyên nhân bị nạn. Cả 4 ngư dân khai nhận, họ đã nhận tiền ứng trước của 1 chủ tàu tên Sơn, quê Bến Tre, nhưng không muốn làm tiếp cho ông Sơn. Trong lúc tàu đang khai thác tại khu vực Hòn Chuối, Cà Mau, thì nảy sinh ý định bỏ trốn. Sau khi bàn bạc, 4 ngư dân này đã ôm can nhựa nhảy xuống biển. Hiện, ban chỉ huy Đồn Biên phòng phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Bảo Thy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ho-tro-cuu-4-ngu-dan-bi-nan-tren-bien/