Hỗ trợ chính quyền và nhân dân xã đảo Thổ Châu phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Trong những ngày qua, Trung đoàn 152 (Bộ Tư lệnh Quân khu 9) đã huy động lực lượng, phương tiện tích cực hỗ trợ chính quyền và nhân dân xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona.

Theo lãnh đạo UBND xã Thổ châu, tính đến ngày 7-2, các khu vực công cộng của xã như: Trường học, công viên, chợ, điểm sinh hoạt tôn giáo – tín ngưỡng… cơ bản đã được lực lượng quân y của Trung đoàn 152 phun thuốc khử trùng.

 Quân y của Trung đoàn 152 phun thuốc khử trùng, kiểm tra người và phương tiện đến xã đảo Thổ Châu.

Quân y của Trung đoàn 152 phun thuốc khử trùng, kiểm tra người và phương tiện đến xã đảo Thổ Châu.

Quân y của Trung đoàn 152 còn kết hợp chặt chẽ với UBND xã Thổ Châu cùng các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo phun thuốc khử trùng, kiểm tra người và phương tiện từ nơi khác cập bến; cấp phát miễn phí hơn 300 khẩu trang y tế; nắm chắc danh sách hành khách ra, vào đảo để tiện theo dõi, quản lý khi có những triệu chứng bất thường; tuyên truyền, phổ biến cho người dân trên đảo và ngư dân về dịch bệnh và cách phòng, tránh.

Đại tá Dương Đức Mười, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152 cho biết: Đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, đồng thời có phương án xây dựng khu vực cách ly và kế hoạch hỗ trợ UBND xã đảo Thổ châu khi có tình huống.

Thổ Châu là xã đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam, cách đất liền (thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) 220km và cách huyện đảo Phú Quốc 110km. Trên đảo hiện có 635 hộ dân với hơn 2.530 nhân khẩu sinh sống.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG - TRỌNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/ho-tro-chinh-quyen-va-nhan-dan-xa-dao-tho-chau-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-609479