Hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam

Sáng 24-8, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức trao lại toàn bộ số tiền 2.490.756.000 đồng của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ những nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người thiệt mạng tại Quảng Nam.

Bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao số tiền ủng hộ cho nạn nhân Nguyễn Thị Kim Oanh.

Theo bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, ngày 30-7, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bốn nạn nhân trong vụ tai nạn rước dâu thảm khốc tại Quảng Nam.

Lúc vào viện, các nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não. Ông Nguyễn Khắc Cát, 65 tuổi, nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực và gãy đa xương; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, 48 tuổi, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và gãy đa xương; cháu Dương Nguyễn Trúc Hân, 6 tuổi, bị chấn thương hàm mặt phức tạp phải phẫu thuật khâu phần mềm và cháu Đặng Xuân Tiến, 6 tuổi, bị chấn thương sọ não, chấn động não và gãy xương tay phải. Sau hai ngày điều trị tích cực, cháu Hân và Tiến được chuyển xuống Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng và các cháu đã được xuất viện ngày 17-8.

Riêng hai bệnh nhân Cát và Oanh, đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực điều trị, hiện đã tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu bình thường. Các bác sĩ đang tập trị liệu phục hồi chức năng cho hai bệnh nhân này và các bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

“Từ khi tiếp nhận các nạn nhân đến nay, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã tích cực điều trị, cứu chữa cho các bệnh nhân. Đây là vụ tai nạn thảm khốc, thương tâm, số người thương vong quá lớn. Các nạn nhân còn lại đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm. Để bảo đảm minh bạch đối với số tiền ủng hộ khá lớn này, Bệnh viện Đà Nẵng đã cắt cử cán bộ tiếp nhận, quản lý số tiền. Hôm nay, Bệnh viện trao lại toàn bộ số tiền cho đại diện gia đình và người bệnh”, bác sĩ Ngọc cho biết thêm.

Cụ thể số tiền các nạn nhân được ủng hộ: Nguyễn Khắc Cát: 650.100.000 đồng; Nguyễn Thị Kim Oanh: 930.500.000 đồng; Dương Nguyễn Trúc Hân: 605.738.000 đồng và Đặng Xuân Tiến: 303.418.000 đồng.

Các gia đình nạn nhân san sẻ khó khăn với những bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức.

Sáng cùng ngày, gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh - Đặng Xuân Tiến và bệnh nhân Nguyễn Khắc Cát đã trao tặng số tiền 60 triệu đồng ủng hộ cho hai bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đà Nẵng.

Thân nhân gia đình nạn nhân và các bệnh nhân gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng; các tổ chức cá nhân… đã tận tình cứu chữa, ủng hộ, sẻ chia với họ trong nỗi đau, mất mát quá lớn.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ sáng 30-7, trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người tử vong, bốn người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, xe ô-tô BKS 75B-000.52 chạy hướng từ Quảng Trị đi Bình Định, khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với container đi chiều ngược lại BKS 51D-411.21, kéo theo rơ-moóc BKS 51R-215.75.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/37409502-ho-tro-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-o-quang-nam.html