Hỗ trợ 46 ngư dân mắc cạn ở vùng biển Trường Sa

Sáng 12/9, tàu 741, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã đưa 46 ngư dân của Tàu QNg 95834 TS cập âu tàu Sinh Tồn và bàn giao cho đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu 741 đưa ngư dân cập âu tàu Sinh Tồn

Lúc 23h ngày 7/9, tàu QNg 95834 TS bị mắc cạn ở Tây Nam điểm B đảo Phan Vinh (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), khoảng 4,5 hải lý. Sau đó, tàu 741 đã cơ động đến hiện trường phối hợp với các tàu cá để đưa ngư dân lên tàu.

Tàu 95834 TS bị thủng nhiều lỗ, kích thước lớn, nước tràn ngập vào các khoang. Sáng 12/9, tàu 741 chở ngư dân tàu cập cảng Âu tàu đảo Sinh Tồn.

Đảo Sinh Tồn hỗ trợ ngư dân nhu yếu phẩm.

Ngay sau khi cập cảng, tàu 741 đã bàn giao 46 ngư dân cho đảo Sinh Tồn. Cán bộ, chiến sĩ đảo đã bố trí nơi ăn ở, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp để đưa ngư dân vào bờ trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn tiếp nhận 46 ngư dân tàu QNg 95834 TS.

Tàu QNg 95834 TS do ông Nguyễn Đình Thường, quê ở Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu. Tàu hành nghề câu mực, trên tàu có 46 ngư dân.

Ông Nguyễn Đình Thường chia sẻ: Trong những ngày qua cán bộ, thủy thủ tàu 741 và quân dân trên xã đảo Sinh Tồn đã tận tình cứu giúp chúng tôi, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn ở cho ngư dân tại tàu cũng như khi vào đảo./.

Tin: Kim Cương; ảnh: Minh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/bien-dao-viet-nam/ho-tro-46-ngu-dan-mac-can-o-vung-bien-truong-sa-534913.html