Hỗ trợ 3 cháu nhỏ có mẹ và bà ngoại bị sát hại

Sáng 18/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, trao 6 triệu đồng hỗ trợ 3 cháu nhỏ (trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, TX Đông Triều) có mẹ đẻ và bà ngoại bị sát hại tối 12/3 vừa qua.

Cùng ngày, Câu lạc bộ Tâm Bằng Hữu Cẩm Phả cũng đến trao 20 triệu giúp đỡ cho 3 cháu.

3 cháu nhỏ gồm: Lương Đức Tuân, sinh năm 2012, bị khuyết tật trí tuệ; Lương Đức Tuấn, sinh năm 2014 và Lương Thị Nhàn, sinh năm 2019, bị bệnh tim bẩm sinh. Sở LĐ,TB&XH cùng chính quyền địa phương đã hướng dẫn cho họ tộc làm thủ tục đưa các cháu vào Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Câu lạc bộ Tâm Bằng Hữu Cẩm Phả cùng các mạnh thường quân trao tiền giúp đỡ cho 3 cháu nhỏ tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, TX Đông Triều.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Câu lạc bộ Tâm Bằng Hữu Cẩm Phả cùng các mạnh thường quân trao tiền giúp đỡ cho 3 cháu nhỏ tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, TX Đông Triều.

Lãnh đạo phường Yên Thọ cho biết, trong thời gian chờ làm thủ tục đưa 3 cháu vào Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, họ tộc đã thống nhất thuê 1 người chăm sóc cháu Lương Thị Nhàn, sinh năm 2019 bằng nguồn kinh phí được các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm giúp đỡ. 2 cháu Lương Đức Tuân, Lương Đức Tuấn đang ở tại gia đình sẽ đi học bình thường, nhà trường tổ chức cho các cháu ăn bán trú hằng ngày tại trường. Bác ruột các cháu hiện đang ở nhà chồng tại khu Vân Quế, phường Hưng Đạo (TX Đông Triều) ngoài thời gian đi làm sẽ có trách nhiệm chăm sóc các cháu và thực hiện những thủ tục liên quan đến quyền lợi của các cháu.

Được biết, trong những ngày qua, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, nhà hảo tâm đã hỗ trợ 3 cháu 124.900.000 đồng.

Nguyễn Xuân (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/202103/ho-tro-3-chau-nho-co-me-va-ba-ngoai-bi-sat-hai-2525455/