Hỗ trợ 180 triệu đồng cho vùng biên giới Chư Prông bị ảnh hưởng do mưa lũ

Sáng 15-6, Đại tá Hoàng Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ 180 triệu đồng cho địa phương và các hộ gia đình bị ảnh hưởng do trận mưa lũ vừa qua tại xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông (Gia Lai).

Trước đó, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 8 đến 12-6, trên địa bàn vùng biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai có mưa to trên diện rộng, nước từ các con sông, suối dâng cao gây ngập cục bộ khiến 89 hộ dân, trên 356 khẩu của 4 xã: Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Púch và Ia Drăng bị ảnh hưởng nặng, buộc phải di dời gấp.

Đại tá Hoàng Ngọc Thành trao tiền hỗ trợ cho bà con vùng lũ.

Cùng với đó hàng trăm hecta cây trồng cũng bị ngập chìm trong nước khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Để giúp người dân vùng biên giới xã Ia Púch (một trong 4 xã bị thiệt hại nặng nhất) nhanh chóng khắc hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 180 triệu đồng cho chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng.

Thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn với bà con vùng lũ xã Ia Púch, Đại tá Hoàng Ngọc Thành nhấn mạnh: Mặc dù còn khó khăn do thời gian gần đây giá mủ cao su xuống thấp, nhưng Binh đoàn 15 luôn quan tâm, hướng về cơ sở, nhất là bà con đồng bào các dân tộc vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Từ đầu năm đến nay, Binh đoàn đã trao cho các hộ dân khó khăn 6 cặp bò sinh sản, trị giá 150 triệu đồng; hỗ trợ cho người dân mùa giáp hạt hơn 15 tấn gạo; tổ chức các đoàn công tác quân y xuống bản làng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bảo đảm sức khỏe cho người dân địa phương trong lao động sản xuất.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ho-tro-180-trieu-dong-cho-vung-bien-gioi-chu-prong-bi-anh-huong-do-mua-lu-541496