Hỗ trợ 100 cặp vợ chồng khám, kiểm tra vô sinh hiếm muộn

BV sẽ hỗ trợ khám, tư vấn hiếm muộn miễn phí cho 100 cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh trong tuần lễ diễn ra Chương trình 'Chắp cánh ước mơ – vẹn tròn hạnh phúc' từ ngày 23/3 đến 28/3/2021.

 Y bác sĩ BV Phụ sản Thanh Hóa thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản

Y bác sĩ BV Phụ sản Thanh Hóa thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản

Ngày 15/3, bác sĩ Cao Thị Dung, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản (BV Phụ sản Thanh Hóa) cho biết, từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021, BV sẽ hỗ trợ khám, tư vấn hiếm muộn miễn phí cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Khoảnh khắc vàng" với chủ đề "Chắp cánh ước mơ – vẹn tròn hạnh phúc" nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vô sinh, hiếm muộn.

Theo bác sĩ Dung, chương trình dự kiến sẽ hỗ trợ cho khoảng 100 cặp vợ chồng hiếm muộn. Trong đó, phạm vi hỗ trợ bao gồm tư vấn hiếm muộn cho 2 vợ chồng (khoảng 100.000 đồng/cặp). Ngoài ra, người vợ sẽ được khám phụ khoa, siêu âm đánh giá buồng trứng, tử cung (400.000 đồng/1 trường hợp); người chồng được xét nghiệm tinh dịch đồ, khám nam khoa (500.000 đồng/1 trường hợp).

Để được tham gia chương trình, vợ chồng phải có đăng ký kết hôn hợp pháp, sức khỏe bình thường, trong độ tuổi lao động; Vợ chồng chưa từng có con và đang mong con trong vòng 6 tháng (với tuổi người vợ ≥ 35) hoặc đang mong con trong vòng 1 năm (với tuổi người vợ dưới 35) mà không sử dụng bất cứ biện pháp ngừa thai nào. Ngoài ra, vợ chồng cũng chưa thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), thụ tinh nhân tạo (IUI) hay đã thất bại một chu kỳ.

Các cặp vợ chồng đủ điều kiện có thể liên hệ qua hotline của BV theo số: 0237.395.2345; hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Khoa Hỗ trợ sinh sản (BV Phụ sản Thanh Hóa, số 183 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ (TP. Thanh Hóa) để được thăm khám miễn phí trong thời gian diễn ra chương trình.

Bác sĩ Dung cho biết, hiện nay cứ khoảng 10 cặp vợ chồng sẽ có 1 cặp gặp khó khăn trong vấn đề có con. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về vấn đề này. Việc chần chừ thăm khám, có thể khiến việc có con về sau càng khó khăn hơn vì khả năng sinh sản liên quan mật thiết đến độ tuổi. Nếu vợ chồng giao hợp bình thường 1 năm hoặc 6 tháng đối với phụ nữ 35 - 40 tuổi, 3 tháng đối với phụ nữ trên 40 tuổi, không áp dụng biện pháp ngừa thai mà chưa có con hãy đi khám hiếm muộn ngay. "Thông qua chương trình, BV mong muốn bất cứ cặp vợ chồng nào có dấu hiệu như trên hãy thăm khám sớm để tìm nguyên nhân và có hướng điều trị thích hợp. Chương trình hỗ trợ cũng sẽ phần nào giúp các cặp vợ chồng vơi bớt gánh nặng kinh phí trong hành trình tìm kiếm con của mình", bác sĩ Dung chia sẻ.

Được biết, đây là lần thứ hai BV Phụ sản Thanh Hóa triển khai chương trình hỗ trợ các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Do đó, những cặp vợ chồng nghi ngờ hoặc có biểu hiện hiếm muộn có thể đến BV để được thăm khám và điều trị sớm.

Năm 2007, Khoa Hỗ trợ sinh sản của BV Phụ sản Thanh Hóa được chính thức cấp phép đủ tiêu chuẩn thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đến nay, đã có hàng ngàn cặp vợ chồng có được đứa con mơ ước nhờ thực hiện kỹ thuật IVF tại khoa. Nhiều bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm thành công cũng đã quay lại sử dụng phôi trữ để thực hiện chuyển phôi lần 2, 3. Trung bình mỗi năm, khoa Hỗ trợ sinh sản thực hiện trên 500 chu kỳ IVF với tỷ lệ thành công khoảng 61%.

Hiện nay, khoa triển khai nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến. Trong đó, sàng lọc di truyền tiền làm tổ được đánh giá là một bước tiến quan trọng của khoa Hỗ trợ sinh sản trong việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Kỹ thuật này thường được áp dụng cho những trường hợp như: người vợ cao tuổi (trên 35 tuổi), bệnh nhân sẩy thai, thai lưu liên tiếp nhiều lần, thất bại thụ tinh trong ống nghiệm nhiều lần; tinh trùng, noãn bất thường nặng; các cặp vợ chồng làm thụ tinh ống nghiệm có nhu cầu chọn lọc những phôi chuyển bình thường về di truyền để sinh ra những em bé khỏe mạnh, không mắc các dị tật di truyền (do tiền sử gia đình có bệnh di truyền)…. Có khoảng 15% bệnh nhân đã thực hiện kỹ thuật này tại Khoa để có thể sinh ra những em bé khỏe mạnh, không mang gen bệnh di truyền từ bố mẹ.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ho-tro-100-cap-vo-chong-kham-kiem-tra-vo-sinh-hiem-muon-20210315212116993.htm