Hổ trắng quý hiếm vồ chết nhân viên vườn thú

Một nhân viên vườn thú tại thành phố Kagoshima, Nhật Bản thiệt mạng sau khi bị hổ trắng vồ vào chiều 8/10.

Chưa rõ vì sao con hổ trắng lại tấn công nhân viên vườn thú. Ảnh minh họa: Reuters

Đồng nghiệp của Akira Furusho, 40 tuổi, phát hiện nạn nhân ngã gục trong chuồng hổ và máu chảy từ cổ anh sau khi Vườn thú Hirakawa ở thành phố Kagoshima đóng cửa lúc 17h hôm qua (8/10). Các bác sĩ xác nhận Akira đã qua đời sau khi được chuyển tới bệnh viện.

Vườn thú Hirakawa hiện nuôi giữ 4 con hổ trắng quý hiếm. Nhân viên tại đây đã bắn thuốc an thần vào con hổ đã tấn công anh Akira trước khi đội cứu hộ tới hiện trường.

Cảnh sát đang điều tra cách Vườn thú Hirakawa chăm sóc những con hổ trắng, theo Kyodo News.

Vườn thú Hirakawa mở cửa vào năm 1972 dưới sự quản lý của một công ty đại chúng theo hợp đồng với chính quyền thành phố.

Trước đó, một số vụ hổ tấn công người chăm sóc ở vườn thú được ghi nhận. Năm 2017, một nhân viên của Vườn thú Cambridgeshire (Anh) bị một con hổ tấn công đến chết, trong khi tại Nga, một vụ tấn công tương tự cũng xảy ra ở thành phố Kaliningrad.

Trọng Hiếu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/ho-trang-quy-hiem-vo-chet-nhan-vien-vuon-thu-3828644.html