Hổ trắng quý hiếm vồ chết nhân viên vườn thú ở Nhật Bản

Dù rất đau buồn vì sự ra đi của ông Akira Furusho, nhưng gia đình nhân viên vườn thú này vẫn muốn cho chú hổ trắng quý hiểm một cơ hội sống

Hổ trắng trong vườn thú tại Nhật Bản. Ảnh: AFP

Hổ trắng trong vườn thú tại Nhật Bản. Ảnh: AFP

Theo CNA, vụ tấn công xảy ra tối thứ Hai, 8/10 tại vườn thú Hirakawa (thành phố Kagoshima, miền Nam Nhật Bản).

Cụ thể, ông Akira Furusho (40 tuổi) được phát hiện ở chuồng hổ trong tình trạng bất tỉnh với nhiều vết thương trên cổ. Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Các lãnh đạo vườn thú tin rằng ông Furusho đã bị tấn công bởi một cá thể hổ trắng đực 5 tuổi, tên Riku.

Nhân viên vườn thú đã bắn thuốc an thần cho Riku trong lúc lực lượng cứu hộ và cảnh sát ập đến hiện trường.

Takuro Nagasako – một quan chức vườn thú Hirakawa khẳng định vườn thú “không có kế hoạch giết cá thể hổ này, thể theo yêu cầu từ phía gia đình nạn nhân”.

Vườn thú tiếp tục hoạt động bình thường vào hôm nay, 9/10, nhưng khu vực chuồng hổ trắng vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Theo AFP, Riku – dài khoảng 1,8m, nặng 170kg chào đời ở vườn thú Hirakawa cùng 2 cá thể hổ trắng khác.

Các vụ hổ tấn công nhân viên vườn thú rất hiếm khi xảy ra tại Nhật Bản.

Lần cuối cùng xảy ra vụ việc tương tự là vào năm 2008, khi một cá thể hổ Siberia vồ chết nhân viên vườn thú giữa lúc người này tìm cách khuyến khích chú hổ giao phối.

Năm 1997, một cặp vợ chồng đã thiệt mạng vì bị hổ tấn công tại một công viên ở miền Trung Nhật Bản.

Minh Hạnh

Theo AFP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ho-trang-quy-hiem-vo-chet-nhan-vien-vuon-thu-o-nhat-ban-1332180.tpo