Hổ trắng quý hiếm và những con vật được sinh ra giữa thành phố

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là 1 trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới. Tại đây, nhiều thế hệ động vật quý đã ra đời, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng.

 Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1) là một trong những công trình lâu đời nhất tại TP. HCM, được xây dựng vào ngày 23/03/1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Đây còn là 1 trong 10 vườn thú trên thế giới với bề dày trên 150 tuổi. Tại đây, nhiều thế hệ hổ Đông Dương, sư tử, vượn má vàng, voọc bạc, trĩ sao, công xanh, cá sấu... đã ra đời, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng giữa lòng thành phố.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1) là một trong những công trình lâu đời nhất tại TP. HCM, được xây dựng vào ngày 23/03/1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Đây còn là 1 trong 10 vườn thú trên thế giới với bề dày trên 150 tuổi. Tại đây, nhiều thế hệ hổ Đông Dương, sư tử, vượn má vàng, voọc bạc, trĩ sao, công xanh, cá sấu... đã ra đời, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng giữa lòng thành phố.

Gần đây nhất, vào ngày 24/6/2022, một chú huơu cao cổ con đã được sinh ra khỏe mạnh tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Được biết, đây là lần thứ 3 hươu cao cổ được sinh ra tại vườn thú này sau 2 lần vào năm 2018 và 2021.

Việc sinh con được thực hiện hoàn toàn tự nhiên sau 2 giờ trở dạ. Trước đây, ngay từ khi phát hiện dấu hiệu mang thai, hươu mẹ sẽ được chuyển vào khu nhà riêng biệt để được chăm sóc, theo dõi và việc sinh con có sự can thiệp của bác sĩ thú y. Nhưng trong lần sinh này, phía Thảo Cầm Viên đã quyết định để hươu con được chào đời bằng phương pháp tự nhiên, hạn chế tối đa sự tác động của con người.

Ngoài ra, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã nhân giống thành công cùng lúc 5 hổ Đông Dương (có lông màu vàng, vằn đen). Hiện số hổ này đã được đưa về nuôi dưỡng tại công viên Sài Gòn Safari (huyện Củ Chi).

Bên cạnh chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc các loài động - thực vật quý hiếm nhằm giới thiệu với du khách, công tác nhân giống bảo tồn cũng được quan tâm. Hiện nơi đây có 1.100 cá thể thuộc 135 loài. Đa số là những loài thú quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như voi, báo lửa, hổ Đông Dương, trĩ sao...

Ngoài các loài động vật bản địa, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn nuôi dưỡng thành công những loài thú quý hiếm vốn có môi trường sinh sống tự nhiên khác biệt. Quá trình này đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc, từ khâu chọn lọc kỹ lưỡng và nhập thú về, tạo chuồng trại phù hợp với điều kiện sinh sống tự nhiên của thú cho đến việc chăm sóc và nuôi dưỡng hàng ngày để thú có thể thích nghi tốt nhất với môi trường sống tại Việt Nam.

Nhờ không gian tràn ngập cây xanh, không khí trong lành, bao quanh bởi các loài động vật, Thảo Cầm Viên đã trở thành địa điểm vui chơi, tham quan yêu thích của các bạn nhỏ vào dịp cuối tuần.

Theo Phùng Tiên/ Báo Tổ quốc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ho-trang-quy-hiem-va-nhung-con-vat-duoc-sinh-ra-giua-thanh-pho-1725344.html