Hồ thủy điện lớn nhất Thừa Thiên Huế điều tiết xả lũ

Ngày 11/12 theo tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản yêu cầu thủy điện Hương Điền điều tiết xả lũ sớm để đối phó với nhiều trận mưa sẽ xuất hiện tại tỉnh này những ngày tới.

Theo đó, lệnh vận hành xả tràn hồ thủy điện Hương Điền được Ban này ban hành vào 9h sáng ngày 11/12, yêu cầu thủy điện Hương Điền điều tiết nước qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến để duy trì mặt nước hồ ở ngưỡng 56 mét. Thời gian tăng lưu lượng điều tiết qua tràn xả mặt vào đúng 14h chiều 11/12.

Hiện mức nước trên sông Bồ nơi thủy điện Hương Điền sẽ xả lũ về là 2,25 mét, trên báo động I là 0,75 mét. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạntỉnh cũng yêu cầu nhà máy thủy điện Hương Điền nghiêm túc thực hiện khi nhận được lệnh này và thường xuyên cập nhật thông tin cho Ban biết để có sự chỉ đạo.

Được biết thủy điện Hương Điền là thủy điện lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Thủy điện này ảnh hưởng đến các địa phương tại Huế là huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà và một phần huyện Phong Điền. Những năm qua vào mùa mưa lũ, thủy điện này có các lần đã xả lũ xuống sông Bồ gây mực nước ở hạ lưu tăng nhanh đột biến làm người dân lo lắng.

Thủy điện Hương Điền - Thừa Thiên Huế bắt đầu xả lũ vào 14h chiều ngày 11/12 (ảnh: internet)

Trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp đới gió động trên cao nên tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở vùng núi là 50-80mm, vùng đồng bằng 70-150mm, có nơi trên 200mm.

5 ngày qua ở Huế (từ 7/12 đến 11/12) đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như Truồi 732 mm; Phong Bình 609 mm; Bạch Mã 582mm. Đã có 1 người chết là anh Nguyễn Thế Công (SN 1998, thường trú tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) do đuối nước vào ngày 10/12 và tìm thấy thi thể lúc 7h ngày 11/12.

Tại huyện Phong Điền có 155 nhà bị ngập. Địa phương đã tiến hành di dời 125 hộ với 322 khẩu tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền đến nơi an toàn. Tại huyện Phú Lộc có 580 nhà bị ngập.

Lũ lụt đã làm ngập úng 30 ha hoa màu; 5,7 hoa cúc tết tại xã Quảng Thành, Quảng Thọ, thị trấn Sịa huyện Quảng Điền. Một hồ tôm diện tích 2.200m2 đang nuôi tại xã Điền Hương, huyện Phong Điền bị vỡ (vỡ 03m) làm thiệt hại hoàn toàn tôm có trong hồ. Một trạm biến áp tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền bị sạt lở. Bãi biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc bị sạt lở với chiều dài khoản 3,3 km; một số đoạn nước đã tràn qua Tỉnh lộ 21. Tại khu vực kè thôn An Dương, xã Phú Thuận đã được đầu tư xây dựng trong năm 2015 và các khu vực tiếp giáp hai khóa đầu kè, phần chưa được đầu tư xây dựng bị sạt lở với chiều dài 2km, xói sâu vào 5-8m.

Do mưa to và rất to xảy ra tại khu vực đồng bằng, thành phố Huế có cường độ lớn, tập trung trong thời đoạn ngắn đã gây ngập úng cho một số tuyến đường.

Nhiều khu vực qua xã Phong Chương, huyện Phong Điền vẫn còn nước ngập gây nguy hiểm cho người dân khi qua lại

Tại nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng xảy ra tình trạng ngập úng ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/ho-thuy-dien-lon-nhat-thua-thien-hue-dieu-tiet-xa-lu/20181211062222994