Hồ Thị Thúy Hằng và các hot girl, ca sĩ, chủ spa điều hành đường dây bán dâm

Hồ Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Cẩm Giang, Nguyễn Thị Hảo và Phạm Thị Thanh Huyền vì hám lợi nên thu nạp các cô gái trẻ đẹp để tổ chức đi khách với giá cao.

Hot girl 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi cao cấp ở Nghệ An

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự phá thành công Chuyên án 719M, triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP Vinh.

Cầm đầu đường dây này là Hồ Thị Thúy Hằng, hot girl mới 18 tuổi trú tại khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh.

Những cô gái trong đường dây của Hằng có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, không có công ăn việc làm nhưng lại ăn chơi, đua đòi, sống ảo trên mạng xã hội, tuổi từ 18 - 25.

Giữa tháng 7.2019, các điều tra viên Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây gái gọi cao cấp chuyên cung cấp cho các đại gia ở TP Vinh.

Là người chịu chơi, Hồ Thị Thúy Hằng có nhiều mối quan hệ với những người có máu mặt ở TP Vinh. Nắm được nhu cầu của khách hàng, thông qua các mối quan hệ và trên mạng xã hội, Hằng đã chiêu mộ các cô gái trẻ đẹp vào đường dây của mình rồi thường xuyên chỉ đạo họ trang điểm, mặc đồ gợi cảm chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để câu khách.

Thấy khách có nhu cầu mua dâm, Hằng cho họ tự chọn gái qua ảnh, thỏa thuận giá cả và điều đến phục vụ.

Chi phí cho mỗi lần đi khách trung bình từ 2 triệu đồng/lần. Đối với những hot girl, giá từ 4 triệu đồng/lần.

Hồ Thị Thúy Hằng mới 18 tuổi nhưng ma mãnh.

Hồ Thị Thúy Hằng mới 18 tuổi nhưng ma mãnh.

Ngoài việc môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ karaoke, buổi tiệc thác loạn, thậm chí là các cuộc “bay lắc” có sử dụng ma túy tổng hợp.

Với những dịch vụ này, tùy từng đối tượng, giá cả từ 4 - 10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi. Hằng còn nhận cung cấp dịch vụ sex tour với giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Mỗi lần môi giới thành công, Hằng được khách cho từ 500 ngàn – 1 triệu đồng. Chưa kể tiền Hằng thu của các cô gái này, tùy từng dịch vụ, lấy phần trăm khác nhau.

Tuổi đời còn trẻ nhưng Hồ Thị Thúy Hằng lọc lõi và có nhiều thủ đoạn để che mắt lực lượng công an. Tất cả những giao dịch giữa Hằng với khách hàng cũng như các đối tượng trong đường dây đều thực hiện qua tài khoản mạng xã hội. Để tránh bị nghi ngờ và theo dõi, Hằng thường chọn các khách sạn sang trọng.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác lập Chuyên án 719M khẩn trương triệt xóa đường dây này.

Chiều 30.7, qua công tác điều tra, nắm được thông tin Hằng vừa thực hiện giao dịch với khách hàng tổ chức mua bán dâm tại khách sạn Thủy Hiếu, thị xã Cửa Lò, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng.

Lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại phòng 1406 và 1407, tổ công tác đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi mua bán dâm dưới sự sắp xếp của Hồ Thị Thúy Hằng.

Trong lần đi khách này, mỗi cô gái được trả 4 triệu đồng. Tổng số tiền mà khách hàng trả cho Hồ Thị Thúy Hằng là 9 triệu đồng, trong đó tiền mua dâm hai cô gái là 8 triệu đồng. Từ lời khai của các đối tượng, chiều cùng ngày, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Hồ Thị Thúy Hằng về hành vi môi giới mại dâm.

Chủ tiệm spa điều hành đường dây gái gọi 4 triệu đồng/lượt

Tháng 11.2017, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội bắt Phạm Thị Thùy Linh (sinh năm 1989, quê Hà Nội) vì hành vi môi giới gái gọi, sau đó chuyển cho Công an quận Ba Đình tiếp nhận vụ án.

Linh có nhan sắc và làm chủ tiệm spa nên quen biết các cô gái xinh đẹp, trong đó 3 gái gọi.

Phạm Thị Thùy Linh và 3 cô gái đi khách.

Từ đầu tháng 11.2017, do hám lời, Linh đã bàn bạc với 3 cô gái đi khách với giá 4 triệu đồng. Trong đó Linh hưởng 1 triệu tiền công môi giới.

Ngày 15.11, Linh và ba cô gái vào một khách sạn ở quận Ba Đình đi khách với giá 4 triệu đồng mỗi người. Trước khi hành sự, Linh nhận 16 triệu đồng từ khách làng chơi, đưa cho 3 cô gái gọi mỗi người 3 triệu và cắt lại mỗi người 1 triệu công môi giới.

Nữ sĩ hát bolero làm tú bà cung cấp sex tour ngàn đô

Nguyễn Thị Cẩm Giang (25 tuổi) có vẻ ngoài ưa nhìn, từng dự thi Tiếng hát truyền hình tỉnh Vĩnh Long nhưng không đạt giải. Để tiếp tục theo đuổi giấc mơ ca sĩ, cô đến hát cho các phòng trà, nhà hàng ở trung tâm TP.HCM.

Với sở trường là các bản nhạc bolero mùi mẫn, Giang được nhiều người đàn ông săn đón, sẵn sàng bỏ vài trăm USD để được bên người đẹp. Từ năm 2015, cô chính thức "đi khách", khi đắt hàng đã rủ thêm các đồng nghiệp có nhan sắc là người mẫu ảnh, ca sĩ nghiệp dư cùng bán dâm.

Qua môi giới của Giang, giá "tàu nhanh" khoảng 300-500 USD, nếu đi sex tour ở Vũng Tàu giá 20 triệu đồng, Đà Lạt 30 triệu...

Nhiều sinh viên, ca sĩ không chuyên tham gia đường dây bán dâm do Nguyễn Thị Cẩm Giangđiều hành.

Giữa tháng 10.2016, Công an TP.HCM kiểm tra hành chính 4 khách sạn đã bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái khai là ca sĩ không chuyên, sinh viên, người mẫu ảnh...

9X điều hành đường dây gái gọi đi khách giá ngàn đô

Tháng 6.2016, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ Nguyễn Thị Hảo (22 tuổi, quê Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi môi giới gái gọi.

Hảo tổ chức đường dây chân dài đi khách cao cấp từ khoảng đầu tháng 6.2016. Các cô gái tham gia đường dây của Hảo là những chân dài xinh đẹp làm nghề kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm. Để được “vui vẻ” với các chân dài trong đường dây của Hảo, khách thường phải trả số tiền 1.000 USD.

Nguyễn Thị Hảo

Khoảng 20 giở 30 ngày 16.6, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện hai đôi nam nữ đang hành sự tại khách sạn Đ.Y thuộc địa bàn quận này. Hai chân dài khai nhận bán dâm cho khách qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Hảo. Theo thỏa thuận, Hảo sẽ trả cho các cô gái 5 triệu/lượt khách.

Qua truy xét, cảnh sát phát hiện Hảo đang ở trong một phòng khác của khách sạn Đ.Y và mang theo người có số tiền 45 triệu đồng. Hảo khai nhận 45 triệu đồng trên là số tiền khách trả cho gái gọi và tiền công môi giới của mình.

Tú bà điều á khôi bán dâm ngàn đô ở resort hạng sang

Trung tuần tháng 12.2016, Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã triệt xóa đường dây môi giới gái gọi, hoạt động liên tỉnh do Phạm Thị Thanh Huyền (29 tuổi, quê Phú Thọ) điều hành.

Huyền từng kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Về sau, thấy việc môi giới gái gọi cho các cô gái trẻ đẹp sẽ dễ kiếm tiền hơn nên Huyền nhanh chóng chuyển nghề.

Phạm Thị Thanh Huyền tại trụ sở công an.

Tú bà 29 tuổi thu nạp nhiều cô gái trẻ có ngoại hình đẹp, tham gia đường dây gái gọi. Các cô gái có danh hiệu ở các cuộc thi sắc đẹp thì giá đi khách càng cao. Mức giá khác phải trả để được vui vẻ với các chân dài do Huyền điều hành là 1.000 USD, giá qua đêm lên đến 3.000 USD.

Ngày 7.12.2016, Huyền bố trí 3 cô gái xinh đẹp, trong đó có 1 Á khôi một cuộc thi sắc đẹp đi tiếp khách tại một khách sạn trong sân golf ở Hà Nội. Khi các cặp đôi đang mây mưa thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an Hà Nội bắt quả tang.

Cô gái hồn vía trên mây 3 lần lao đầu vào cửa kính:

Cô gái bị u đầu sau khi ba lần thất bại trong việc tìm đường vào phòng vì kính được lau quá sạch và trong suốt.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/ho-thi-thuy-hang-va-cac-hot-girl-ca-si-chu-spa-dieu-hanh-duong-day-ban-dam-118837.html