Nga cùng 'Hổ Syria' quyết đập tan phiến quân ở Idlib trước năm 2018

Ngày 11.12.2017, chiến dịch tiến công giải phóng căn cứ quân sự chiến lược Abu Dhuhour của quân đội Syria bắt đầu. Chủ công là lực lượng Tiger và sư đoàn cơ giới số 4, tiến công mãnh liệt từ hai hướng trên vùng nông thôn phía tây nam tỉnh Aleppo và phía đông bắc tỉnh Hama.

Các mũi tiến công của quân đội Syria trên hướng tấn công về tỉnh Idlib - ảnh Muraselon

Các đơn vị tấn công thuộc Lực lượng Tiger và Sư đoàn cơ giới số 4 dồn dập tiến công trên hai vùng chiến sự thuộc Hama và Aleppo, dưới hỏa lực yểm trợ ác liệt của lực lượng máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công Nga, đánh phá dữ dội chiến tuyến của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) tại căn cứ không quân Abu Dhuhour.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại tỉnh Hama cho biết, lữ đoàn 40 thuộc sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với lữ đoàn Lá chắn Qalamoun thuộc sư đoàn 3 và sư đoàn tăng số 11, triển khai tấn công trên vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Hama.

Trên hướng nam thị trấn Khanasser, phía nam Aleppo, Lực lượng Tiger và lữ đoàn 39 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công từ hướng đông đánh vào căn cứ không quân Abu Dhuhour.

Cuộc tấn công quy mô lớn của Syria, triển khai từ hai hướng dưới hỏa lực yểm trợ chưa từng có của lực lượng không quân Nga đang đẩy các nhóm chiến binh thuộc tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) vào một cuộc chiến sinh tử, quyết định sự tồn vong của tổ chức này trên địa phận tỉnh Idlib. Có lẽ quân đội Nga quyết định giải quyết dứt điểm HTS trong chiến dịch tấn công trước năm mới 2018.

Các mũi tiến công của quân đội Syria trên hướng căn cứ sân bay quân sự Abu Dhuhour. Anh South Front

Quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Hama - video Ruptly

QA

Quang Anh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/ho-syria-quan-doi-nga-quyet-nghien-nat-phien-quan-o-idlib-truoc-nam-2018-149583.html