Hổ sổng chuồng ở Indonesia, một nhân viên vườn thú thiệt mạng

Hai con hổ Sumatra trốn khỏi vườn thú ở Borneo, Indonesia. Một con bị bắn chết trong khi con còn lại vẫn lẩn trốn. Thi thể của một nhân viên vườn thú được tìm thấy với vết cắn.

Hai con hổ này đều là hổ cái và khoảng 18 tháng tuổi, AFP đưa tin.

Chúng đã trốn thoát khỏi Vườn thú Sinka ở thị trấn Singkawang, tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo vào cuối ngày 5/2. Nhiều ngày mưa xối xả đã gây ra lở đất và mở một lối thoát giúp hai con hổ này trốn ra ngoài.

Thi thể một nhân viên vườn thú 47 tuổi với những vết cào và vết cắn đã được tìm thấy.

Các nhà chức trách cũng phát hiện xác một con đà điểu đầu mào, đà điểu và khỉ gần chuồng hổ.

 Hổ Sumatra được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào loài cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Getty.

Hổ Sumatra được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào loài cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Getty.

Cảnh sát và các quan chức bảo tồn động vật ngay lập tức được điều động để tìm kiếm hai con hổ.

Các điểm tham quan du lịch gần đó phải đóng cửa và người dân địa phương cũng được yêu cầu ở nhà trong khi cảnh sát tìm hai con hổ này. Giới chức trách đã buộc phải bắn chết một con hổ để đảm bảo an toàn cho cư dân.

“Chúng tôi đã thử dùng súng gây mê trước nhưng không hiệu quả, vì vậy chúng tôi buộc phải bắn con hổ vì nó rất hung hãn”, Sadtata Noor Adirahmanta, người đứng đầu cơ quan bảo tồn địa phương, nói với AFP.

"Chúng tôi sợ nó sẽ trốn đến khu dân cư gần nhất. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để bắt sống nó, ưu tiên của chúng tôi là sự an toàn của con người", ông nói thêm.

Nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm con hổ còn lại trong khu rừng xung quanh vườn thú.

Một chiếc lồng với con mồi bên trong đã được chuẩn bị sẵn với hy vọng con hổ sẽ quay lại sở thú vào giờ kiếm ăn của nó.

Hổ Sumatra được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào loài cực kỳ nguy cấp. Số lượng hổ Sumatra trong tự nhiên hiện còn ít hơn 400 cá thể.

Các bộ phận của hổ được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền - đặc biệt là ở Trung Quốc - bất chấp các bằng chứng khoa học cho thấy chúng không mang lại lợi ích.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ho-song-chuong-o-indonesia-mot-nhan-vien-vuon-thu-thiet-mang-post1181661.html