Khám phá tàu tác chiến ven bờ Kansas City LCS 22 hiện đại bậc nhất của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ vừa giới thiệu một trong những tàu tác chiến ven bờ mới nhất của lực lượng này – Kansas City LCS 22.

Đây là tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence và là một trong những con tàu cơ động nhất mà Hải quân Mỹ từng chế tạo.

Đây là tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence và là một trong những con tàu cơ động nhất mà Hải quân Mỹ từng chế tạo.

Với mức giá vào khoảng 500 triệu USD, con tàu được thiết kế để hoạt động trong môi trường biển gần bờ, nhưng vẫn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ dài ngày ngoài khơi xa.

Tàu sử dụng hệ thống đẩy dựa vào phản lực dòng nước hiện đại thay vì dùng chân vịt lộ thiên như truyền thống.

Nó dễ dàng đạt tốc độ 40 hải lý/ giờ, hoạt động rất êm và ổn định.

Hệ thống quan sát bên ngoài giúp Kansas City LCS 22 phát hiện chướng ngại vật và các tàu khác.

Xạ thủ Mate Kyle Mendenhall đang giới thiệu với truyền thông về công nghệ chống máy bay không người lái mới nhất của tàu.

Một ma-nơ-canh được sử dụng cho hoạt động huấn luyện bên trong con tàu.

Trong ảnh là khoang dưới của mũi tàu phía trước.

Tàu có thể hoạt động được trong vùng nước nông với độ sâu hơn 4,2m.

Hai thành viên trong thủy thủ đoàn đứng ở mũi tàu, cạnh khẩu súng máy khi con tàu rời cảng San Diego.

Hệ thống vũ khí trên tàu.

Bên trong khu vực y tế của con tàu.

Một nhân viên đang chuẩn bị đồ ăn trong khu bếp của tàu.

Khu vực tập thể thao./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên tập) Theo Bussiness Insider

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/kham-pha-tau-tac-chien-ven-bo-kansas-city-lcs-22-hien-dai-bac-nhat-cua-hai-quan-my-887638.vov