Hồ Quỳnh Hương, Trọng Tấn và dàn sao Việt từng làm thầy cô giáo

Dù nổi tiếng với vai trò nghệ sĩ nhưng không ít sao Việt cũng đảm nhận vai trò giảng viên như Hồ Quỳnh Hương, Trọng Tấn, Thanh Duy...

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Nữ ca sĩ từng đảm nhiệm vị trí giảng viên thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – nơi cô đã từng tốt nghiệp thủ khoa đầu ra với số điểm tuyệt đối. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục được mời làm giảng viên tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, giảng dạy ở khoa Nhạc nhẹ.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Nữ ca sĩ từng đảm nhiệm vị trí giảng viên thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – nơi cô đã từng tốt nghiệp thủ khoa đầu ra với số điểm tuyệt đối. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục được mời làm giảng viên tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, giảng dạy ở khoa Nhạc nhẹ.

Ca sĩ Trọng Tấn: Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Trọng Tấn trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc của trường. Tuy nhiên, 10 năm sau, anh nộp đơn xin nghỉ giảng dạy vì muốn có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình và các dự án âm nhạc riêng. Dù không tiếp tục giảng dạy tại trường nhưng anh vẫn giúp đỡ các học trò của mình bằng việc dạy tại nhà riêng.

Giống như Trọng Tấn, ca sĩ Anh Thơ cũng tốt nghiệp ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và hiện vẫn còn là giảng viên của khoa Thanh nhạc. Là một giáo viên, cô luôn quan niệm: "Giáo viên phải tìm cách truyền nhiệt huyết, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo cho học sinh của mình".

Sỹ Luân là một trong những giảng viên giữ vai trò về các hoạt động nghệ thuật của trường ĐH Hutech kể từ năm 2014. Anh còn đảm nhận chức vụ Giám đốc Trung tâm văn hóa nghệ thuật trường ĐH Hutech. Nhiệm vụ chính là phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật của sinh viên toàn trường.

Hồ Trung Dũng là giảng viên Khoa tiếng Đức của trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM. Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, dù là ca hát hay giảng viên đều mang lại cho anh những niềm hạnh phúc nhất định.

Ngay từ nhỏ, Thùy Chi đã ước mơ trở thành một giáo viên dạy nhạc. Ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thùy Chi đã nhận lời làm giảng viên thanh nhạc cho các em thiếu nhi tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Bên cạnh đó, Thùy Chi cũng được mời làm cố vấn âm nhạc tại các cuộc thi như Đồ rê mí, Học viện Ngôi sao…

Ttrước khi tham gia vào các vai diễn truyền hình, Nhan Phúc Vinh từng là một thầy giáo giảng dạy bộ môn thể dục. Sau đó không lâu, để theo đuổi đam mê diễn xuất, Nhan Phúc Vinh đã tạm dừng công việc giảng dạy và theo học tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh.

Á quân Vietnam Idol 2008 – Thanh Duy từng tốt nghiệp loại giỏi khoa Sư phạm Anh tại trường Đại học Cần Thơ và trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh. Thanh Duy đã đứng lớp giảng dạy tại nhiều trung tâm, trong đó có trung tâm Ngoại ngữ thuộc Bộ Ngoại giao.

Song song với việc ca hát, hiện ca sĩ Tân Nhàn còn là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không chỉ giảng dạy, cô còn tham gia công tác quản lý trên cương vị Phó trưởng khoa Thanh nhạc. Cô còn là nghiên cứu sinh chuyên ngành âm nhạc

.

Phạm Hương trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, từng có thời gian làm việc tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch TP. Hồ Chí Minh trong vai trò giảng viên ngành Marketing. Tuy nhiên, do lịch trình làm việc dày đặc cùng với việc tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, cô đã phải tạm ngưng công việc giảng dạy./.

Thanh Vân/VOV.VN (TH)

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ho-quynh-huong-trong-tan-va-dan-sao-viet-tung-lam-thay-co-giao-980583.vov