Hồ Quỳnh Hương bị phạt 20 triệu vì xây dựng khu du lịch trái phép

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã buộc phải gỡ bỏ bảng hiệu Khu du lịch Đình Bảo và nộp phạt 20 triệu đồng vì xây dựng trái phép.

Mới đây, thông tin nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương bị phạt vì xây dựng khu du lịch trái phép tại Bà Rịa Vũng Tàu gây xôn xao. Cụ thể, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết Hồ Quỳnh Hương đã mua khu đất rộng 2ha tại ấp Khu 1, xã Bình Châu làm khu nghỉ dưỡng cho gia đình, trong đó có 500m2 đất thổ cư được phép xây nhà ở. Tuy nhiên, sau đó, nữ ca sĩ đã xây dựng vượt diện tích đất thổ cư cho phép và treo bảng hiệu Khu du lịch Đình Bảo.

Ngay lập tức, UBND đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xuống kiểm tra và phát hiện Khu đất do Hồ Quỳnh Hương là chủ đầu tư đã không được cơ quan nhà nước cấp phép nhưng đến nay nhiều hạng mục trong khu du lịch đã hoàn thành.

Sau kiểm tra, UBND xã Bình Châu và Thanh tra Sở xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính. Theo đó, nữ ca sĩ bị phạt 20 triệu đồng do xây dựng công trình trái phép và bị buộc tạm ngừng thi công cũng như tháo bảng hiệu Khu du lịch Đình Bảo.

Trước đó, nghệ sĩ hài Hoài Linh cũng từng bị xử phạt hành chính 6.250.000 đồng do xây dựng công trình nhà thờ tổ mà không có giấy phép xây dựng tại phường Long Phước, quận 9.

PV (tổng hợp)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/ho-quynh-huong-bi-phat-20-trieu-vi-xay-dung-khu-du-lich-trai-phep-599649.ldo