Hồ Quang Hiếu tiêm kích trắng và những tác hại khôn lường từ cách làm trắng nhanh chóng này

Cứ tưởng chỉ chị em mới thích làm đẹp hóa ra đấng mày râu cũng có nhu cầu các mẹ ạ, tại sáng em đọc thấy tin Hồ Quang Hiếu từng tiêm thuốc kích trắng để "xứng đôi vừa lứa" với Bảo Anh hơn. Thế là em cũng quyết tâm tìm hiểu về phương pháp làm đẹp này để cải thiện làn da bánh mật bẩm sinh của mình, nhưng lại giật mình về những tác hại khôn lường của nó.

Hồ Quang Hiếu chia sẻ trong một chương trình talk show và thừa nhận trong thời gian yêu Bảo Anh nam ca sĩ nhận phải rất nhiều lời chê bai vì nhan sắc không xứng với Bảo Anh, cô ca sĩ nóng bỏng và sở hữu khuôn mặt, làn da nhiều người mong ước. Cũng chính vì lý do này Hồ Quang Hiếu tìm hiểu phương pháp kích trắng và tiêm vitamin của Bảo Anh, kết quả làn da được cải thiện đáng kể.

Để cải thiện làn da ngăm đen Hồ Quang Hiếu thừa nhận đã tiêm kích trắng

Vậy kích trắng da là phương pháp như thế nào? có an toàn không là sự băn khoăn của rất nhiều chị em đang có nhu cầu cải thiện làn da của mình.

Tiêm kích trắng là gì?

Tiêm kích trắng bằng các loại thuốc kích trắng hoặc vitamin C có tác dụng làm trắng da nhanh chóng, mờ nám và những vùng sạm màu trên da, khiến làn da đang bình thường bỗng tràn đầy sức sống, trẻ trung hơn, căng bóng hơn, hết sần sùi, thô ráp...

Lộ trình tiêm kích trắng

Tiêm kích trắng như Hồ Quang Hiếu cho lần đầu tiên sẽ kéo dài khoảng 1 tháng và 5-7 ngày sẽ tiến hành tiêm một lần. Sau lộ trình tháng đầu tiên này muốn duy trì làn da trắng sáng phải tiêm nhắc lại sau 2 tuần 1 trong vòng 1 năm. Nếu dừng tiêm hoặc tiêm ngắt quãng làn da sẽ nhanh chóng trở lại hiện trạng ban đầu.

Tiêm kích trắng đòi hỏi lộ trình đều đặn và chi phí khá đắt đỏ

Những tác hại khôn lường của việc tiêm kích trắng

Sản phẩm kích trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ: trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm kích trắng được phóng đại có tác dụng làm trắng bất ngờ, bật ngay mấy tông khi sử dụng lộ trình đầu tiên, ngay cả nhiều thẩm mỹ viện hay spa cũng có các sản phẩm này. Thuốc kích trắng được dùng để tiêm vào tĩnh mạch và bắp thịt dưới da. Tuy nhiên các sản phẩm này chưa có cho phép của các cơ quan chủ quản có liên quan đến sức khỏe, làm đẹp.

Với nguồn gốc không rõ ràng, những loại thuốc kích trắng này gây ra nhiều tác hại cho cơ thể người như là nguyên nhân nhân gây nhiễm trùng máu, gây thương tích cho sức khỏe người dùng.

Có rất nhiều tác hại của việc tiêm kích trắng, không tốt như nhiều người tưởng

Theo chia sẻ của các chuyên gia, tác dụng của vitamin C với công năng làm trắng da không được thể hiện một cách rõ nét. Hiện vẫn chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào kiểm chứng việc tiêm vitamin C kết hợp với các chất khác như collagen, hay Glutathione giúp trắng da… Tại Bệnh viện Da liễu T.Ư cũng đã tiếp nhận không ít trường hợp biến chứng sau khi tiêm truyền vitamin C với mục đích làm trắng da này. Nhẹ thì dị ứng, sẩn mẩn ngứa…, nặng thì sốc phản vệ.

Có một loại thuốc kích trắng chứa thành phần là thủy ngân đang rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Loại thuốc kích trắng này chưa được cấp phép và như chúng ta đã biết thủy ngân rất có hại cho sức khỏe con người. Thủy ngân nguyên tố lỏng là ít độc, nhưng hơi, các hợp chất và muối của nó là rất độc và là nguyên nhân gây ra các tổn thương não và gan khi con người tiếp xúc, hít thở hay ăn phải. Thủy ngân là chất độc tích lũy sinh học rất dễ dàng hấp thụ qua da, các cơ quan hô hấp và tiêu hóa. Các hợp chất vô cơ ít độc hơn so với hợp chất hữu cơ của thủy ngân.

Cách kích trắng an toàn

Thay vì sử dụng phương pháp kích trắng da không an toàn như Hồ Quang Hi ếu chị em hoàn toàn có thể sử dụng cách làm trắng từ bên trong như bổ sung vitamin và các dưỡng chất đầy đủ cho cơ thể, những loại thực phẩm giàu dưỡng chất làm trắng, cải thiện sắc tố da như collagen, sữa ong chúa, vitamin E, sắt,...nuôi dưỡng và bảo vệ làn da từ bên trong.

Kích trắng da không xâm lấn an toàn hơn

Tăng cường bổ sung thêm các loại quả giàu vitamin C, A tốt cho da như đu đủ, gấc, cà chua, bí đỏ, xoài, cam, quýt, dứa, cam, bưởi hay các loại rau xanh khiến làn da hồng hào lên trông thấy.

từ bên ngoài: tẩy da chết cho da 2 lần/tuần sau đó dưỡng trắng và cân bằng độ ẩm bằng việc đắp các loại mặt nạ như mặt nạ trứng gà, mật ong, mặt nạ sữa tươi, dưa leo.... vừa tăng độ đàn hồi cho da lại khiến cải thiện xóa mờ những vết đen. Sử dụng các loại kem có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng giúp làn da trắng sáng hơn.

Xem thêm: 2 công thức làm trắng da cấp tốc tại nhà với cam và chanh

Nguồn Webtretho: https://webtretho.com/forum/f16/ho-quang-hieu-tiem-kich-trang-va-nhung-tac-hai-khon-luong-tu-cach-lam-trang-nhanh-chong-nay-2671708/