Hồ Phú Ninh xả lũ không ảnh hưởng nhiều đến hạ du

Hồ Phú Ninh điều tiết xả lũ chiều 12-12.

Hồ Phú Ninh điều tiết xả lũ chiều 12-12.

QUẢNG NAM - Chiều 12-12, hồ Phú Ninh (H. Phú Ninh) chính thức điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng từ 170 đến 275m3/s. Hồ Phú Ninh là hồ thủy lợi lớn nhất khu vực miền Trung, trong khi các địa bàn Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh vừa trải qua đợt ngập lịch sử, nhiều nơi nước chưa kịp rút, do vậy việc xả lũ trên khiến người dân vùng hạ du lo lắng. Trước sự việc trên, trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giải thích, theo dự kiến, tổng lượng mưa tối đa trong 4 ngày tới cũng khoảng 300mm, không gây nguy hiểm cho hồ Phú Ninh. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng quy trình và dự phòng mưa đột ngột, thì việc điều tiết hạ mực nước hồ thời điểm hiện tại là cần thiết.

“Trong đợt lũ vừa qua, hồ Phú Ninh chỉ làm nhiệm vụ tích nước, không làm tăng thêm lượng nước vùng hạ du. Nước lũ dâng cao vừa rồi là do mưa lớn kết hợp với triều cường ở Cửa Lở An Hòa khiến mực nước Tam Kỳ và Thăng Bình ứ lại. Hiện nay, do mưa ngớt và triều cường rút nên nước lụt đã xuống nhanh. Với tình hình lượng mưa như hiện nay trên lưu vực hồ, với chiều cao của mực nước hồ hiện tại và mực nước vùng hạ du trên sông Tam Kỳ, thì đây là thời cơ để giảm mực nước hồ Phú Ninh từ 32,46m xuống cao trình tối đa cho phép là 32m. Do đó việc xả nước hồ Phú Ninh với lưu lượng nhỏ như vậy thì lượng nước dâng lên tối đa ở vùng hạ du chỉ 3-4cm, không đáng kể so với mức dưới báo động 1 hiện nay. Do vậy, người dân hết sức bình tĩnh, yên tâm vì việc xả nước hồ Phú Ninh hiện nay hoàn toàn đảm bảo an toàn. Vừa đảm bảo an toàn công trình vừa không làm mực nước vùng hạ du dâng quá bất ngờ”- ông Thanh khẳng định.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_199508_ho-phu-ninh-xa-lu-khong-anh-huong-nhieu-den-ha-du.aspx