Hồ ở Hà Nội: Không chỉ là cảnh quan, đó còn là đời sống vật chất và tinh thần không thể thiếu của người dân Hà thành
Những hồ nước lớn nằm rải rác khắp Hà Nội là cảnh quan đẹp mắt và cũng là nơi diễn ra các hoạt động đời sống thường nhật của người dân. Thật chẳng ngoa khi nói rằng hồ chính là một 'đặc sản' của Hà Nội, người ở Hà Nội còn thích huống gì khách phương xa.
Ở Hà Nội, cứ nơi nào có hồ là nơi ấy đông đúc và náo nhiệt. Mỗi chiếc hồ của Hà Nội lại hấp dẫn người ta bởi dáng vẻ và không khí khác nhau: hồ Gươm thì cổ kính, hồ Tây lãng mạn, hồ Bảy Mẫu yên ắng nấp mình trong công viên còn hồ Đắc Di thì sôi động với những dãy hàng quán rộn ràng.
Trong một thành phố chật chội như Hà Nội, hồ thật sự có giá trị rất lớn khi chính là nơi điều hòa không khí. Chẳng có gì sảng khoái bằng một chiều cuối thu hanh hao, chạy ngay xe ra hồ mua bó cúc họa my và hít đầy lồng ngực thứ không khí trong trẻo bên bờ hồ lộng gió ấy. Bên cạnh băm sáu phố phường cùng hàng trăm thứ quà bánh ngon miệng, hồ chính xác là một "đặc sản" của Thủ đô, người ở Hà Nội còn yêu huống chi bạn bè nơi khác!
Hồ Gươm - nét cổ kính bên con phố sôi động bậc nhất Thủ đô
Hà Nội có nhiều hồ lắm nhưng cứ hễ rủ nhau lên "Bờ Hồ" là ai cũng hiểu đó là hồ Gươm. Hồ Gươm nằm tại trung tâm thành phố, gắn liền với phố cổ và là nơi diễn ra hoạt động phố đi bộ vào mỗi cuối tuần.
Nằm lọt trong những con phố đông đúc bậc nhất Thủ đô như thế, vậy mà hồ Gươm vẫn giữ cho mình được nét cổ kính và trầm mặc. Đặc biệt vào sáng sớm, hồ Gươm chính là nơi người dân sinh sống lân cận tìm đến để chạy bộ, ngắm nhìn làn nước sắc xanh ngọc độc đáo, tranh thủ tận hưởng không khí của Thủ đô khi mà nhịp sống hối hả còn chưa kịp bắt đầu.
Hà Nội là trung tâm văn hóa của cả nước thì hồ Gươm chính là trung tâm văn hóa của Hà Nội, là nơi người ta có thể cảm nhận được trọn vẹn nhất những nét truyền thống lẫn hiện đại pha trộn với nhau tại Thủ đô văn hiến. Bên bờ hồ Gươm, ta vừa có thể ngắm nhìn những ông đồ ngồi thảo chữ, những thiếu nữ mặc áo dài thanh lịch và cũng có thể hòa mình vào không khí sôi động cùng những bạn trẻ đam mê hip hop hoặc vũ đạo Kpop.
Chiều hoàng hôn buông, lượn xe 1 vòng hồ Tây buồn buồn hôn em
Nếu như hồ Gươm đẹp nhất vào bình minh thì hồ Tây lại khiến con người ta thổn thức nhất vào buổi chiều hoàng hôn. Ở bất cứ góc nào của hồ Tây ta cũng có thể ngắm được khoảnh khắc mặt trời lặn, bầu trời từ xanh ngắt chuyển màu đỏ cam còn mặt nước thì dịu dàng xa tít tắp.
Ở hồ Tây có nhiều quán để ăn, có nhiều thứ để chơi, nhưng thật thà rằng chỉ cần đứng ngắm thôi là đã đủ để thấy hồ Tây xinh đẹp tuyệt vời. Chẳng thế mà suốt con đường 17km vòng quanh hồ nơi nào ta cũng có thể bắt gặp người dân dừng chân trò chuyện, hàn huyên trà đá hoặc chụp cho nhau những bức ảnh bên nền trời ngả màu chiều muộn.
Có lẽ vì hồ Tây lãng mạn như thế nên đây cũng chính là địa điểm hẹn hò của rất nhiều bạn trẻ. Tội gì mà không đưa nhau đến hồ Tây cơ chứ, không khí trong lành, không gian yên tĩnh, đã thế muốn ăn gì cũng có, muốn dừng đâu cũng được. Bạn bè nơi xa đến Hà Nội cũng nhất quyết phải đi hồ Tây, như một thứ món ngon vậy, nghe kể từ lâu nên phải nếm cho bằng được.
Hồ Bảy Mẫu lặng lẽ, nấp mình bên trong Công viên Thống Nhất
Khác với hồ Gươm hay hồ Tây là nơi vui chơi quen thuộc tại Hà Nội, hồ Bảy Mẫu lại im ắng hơn, nằm hoàn toàn bên trong Công viên Thống Nhất và thường chỉ ồn ã vào những khi công viên này diễn ra sự kiện.
Cũng chính vì yên tĩnh và nằm khép kín như thế, hồ Bảy Mẫu chính là nơi lý tưởng dành cho những ai yêu thích chạy bộ. Mỗi buổi chiều mát mẻ, có rất nhiều người dân đến hồ Bảy Mẫu rèn luyện sức khỏe và tập thể dục thể thao, không khí rất rộn ràng.
Hồ Đắc Di và hồ Thiền Quang: Nằm giữa khu dân cư đông đúc, ghi dấu ấn đời sống nhộn nhịp, năng động
Hồ Đắc Di (nằm trên đường Hồ Đắc Di, quận Đống Đa) và hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng) là 2 trong số rất nhiều hồ nước kích thước nhỏ, nằm trong khu dân cư tại Hà Nội. So với hồ Thiền Quang thì hồ Đắc Di có phần nhộn nhịp hơn bởi có nhiều hàng quán.
Hồ Đắc Di và hồ Thiền Quang cũng có rất nhiều người dân tìm đến để giải trí, tập thể dục. Hình ảnh những cụ ông, cụ bà tập dưỡng sinh, những nam nữ thanh niên chạy bộ, tập xà bên hồ đã trở nên rất quen thuộc đối với người dân.