Hồ nước ngọt cao nguyên lớn nhất Trung Quốc

Hơn 13.000 hộ với hơn 32.000 dân đã được di dời, trả lại hành lang sinh thái cho hồ Phủ Tiên, hồ nước ngọt cao nguyên lớn nhất Trung Quốc.

Hơn 13.000 hộ với hơn 32.000 dân đã được di dời, trả lại hành lang sinh thái cho hồ Phủ Tiên, hồ nước ngọt cao nguyên lớn nhất Trung Quốc.

Hơn 13.000 hộ với hơn 32.000 dân đã được di dời, trả lại hành lang sinh thái cho hồ Phủ Tiên, hồ nước ngọt cao nguyên lớn nhất Trung Quốc.

Bí thư Đảng ủy Hầu Vinh Khôn và Phó bí thư Đảng ủy Vương Chính Xuân phường Quảng Long, thành phố Trừng Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cả hai đều là cư dân ven hồ, vẫn giữ nguyên vẻ chân chất nông dân tại nơi mà cũng như họ, hơn 13 nghìn hộ dân đã sinh sống nhiều đời nay. Hai người cũng là những hộ dân đầu tiên ký quyết định chấp thuận di dời khỏi nơi chôn rau cắt rốn.

Khác với những khu vực di dân khác khi cư dân đa phần là các hộ nghèo, ở hồ Phủ Tiên, phần lớn là những hộ khá giả. Với lợi thế gần hồ, thậm chí chỉ cách hồ vài chục mét, nơi đây nhà nhà làm homestay, người người làm du lịch.

Quy hoạch tổng thể bảo tồn sinh thái hồ Phủ Tiên đã có từ những năm 2000, sau 20 năm triển khai. Hiện toàn bộ hộ dân trong vòng 110 m kể từ mặt hồ đã được tái định cư tại huyện thành và thôn. Đây là một hộ dân được tạm giữ lại làm hình ảnh đại diện.

Hồ Phủ Tiên nằm trên độ cao 1.722,5 m so với mực nước biển, diện tích mặt nước 216,6 km2, dài 31,4 km, rộng nhất 11,8 km.

Lưu vực hồ Phủ Tiên có độ che phủ rừng đạt 27,03%, với các loại thực vật thân mềm, cây lá nhọn. Diện tích tạo rừng đạt 164 nghìn mẫu.

Hằng năm, có 345 nghìn tấn bùn cát chảy vào hồ, lượng trữ nước tại đây gấp 15 lần hồ Điện Trì, 6 lần hồ Nhĩ Hải, chiếm 68,8% tổng lượng trữ nước trên 9 hồ nước ngọt cao nguyên Vân Nam.

Hoàng hôn bên hồ Phủ Tiên.

VI SA (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ho-nuoc-ngot-cao-nguyen-lon-nhat-trung-quoc-647721/