Hộ nghèo biên giới được nhận bò giống

30 con bò giống trị giá hơn 600 triệu đồng được huyện biên giới Bù Đốp (Bình Phước) trao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sinh kế cho họ thoát nghèo…

Thực hiện chương trình giảm 1.000 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo kế hoạch của UBND tỉnh Bình Phước, ngày 20/7, UBND xã Hưng Phước (huyện Bù Đốp) tổ chức trao 30 con bò giống cho 15 hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS tại địa phương.

 Bà Điểu Thị Cha Ranh phấn khởi nhận được bò. Ảnh: CTV.

Bà Điểu Thị Cha Ranh phấn khởi nhận được bò. Ảnh: CTV.

Theo đó, 30 còn giống Lai Sind, mỗi con bò có độ tuổi từ 9 đến 11 tháng, trọng lượng trung bình 165 kg, tổng trị giá trên 600 triệu đồng được trao đến tận tay từng hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS. Toàn bộ số bò trên do công ty TNHH thực hành sản xuất nông nghiệp Vinafarm cung cấp.

Đàn bò giống đợt này đồng đều và khỏe mạnh. Ảnh: CTV.

Trước khi trao bò cho các hộ dân, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và đơn vị cung ứng đã tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng chống các loại dịch bệnh trên bò, đồng thời tập huấn, hướng dẫn cách chăm sóc bò giống sinh sản cho người dân.

Hầu hết các hộ được nhận bò đợt này thuộc hộ đồng bào DTTS. Ảnh: CTV.

Là một trong những hộ nghèo được nhận bò đợt này, bà Điểu Thị Cha Ranh người đồng bào S’tiêng cho biết, năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhà ít đất sản xuất, chủ yếu là đi làm thuê, bò giống được nhận hôm nay là tài sản lớn mà gia đình hằng mong ước. “Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để bò sinh sản nhanh, sớm vươn lên thoát nghèo”, bà Ranh phấn khởi nói.

Bà Đoàn Thị Tấm (phải) cùng các bộ hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò cho người dân. Ảnh: CTV.

Bà Đoàn Thị Tấm, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Phước cho biết, việc trao bò giống nhằm tạo sinh kế cho bà con nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có tư liệu sản xuất để làm chủ kinh tế, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc phen dậu tổ quốc.

Trần Trung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ho-ngheo-bien-gioi-duoc-nhan-bo-giong-d268893.html