Hồ nào trên thế giới bị sét đánh nhiều nhất, trung bình 1,2 triệu lần mỗi năm?

1. Hồ nào sau đây trên thế giới bị sét đánh nhiều nhất trong năm?

A. Hồ Maracaibo

Câu trả lời đúng là đáp án A: Theo sách "Kỷ lục Guinness thế giới", hồ Maracaibo bị sét đánh nhiều nhất thế giới với trung bình 1,2 triệu lần/năm. Cao điểm mùa mưa vào tháng 10, hồ Maracaibo có thể hứng 28 cú sét trong một phút. Do đó, nơi này còn có tên gọi khác là "Dòng sông hứng lửa từ trời".

B. Hồ Michigan

C. Hồ Tanganyika

2. Hồ bị sét đánh nhiều nhất nằm ở nước nào?

A. Mỹ

B. Anh

C. Venezuela

Câu trả lời đúng là đáp án C: Và điều đó được chứng minh tại một địa điểm rất đặc biệt ở Venezuela nằm trên một hồ nước - nơi trung bình hứng chịu tới 1,2 triệu lần sét đánh mỗi năm. Vào cao điểm mùa mưa tháng 10, nơi này có thể chịu 28 cú sét trong một phút - đủ nguồn năng lượng để thắp sáng cho 100 triệu bóng đèn.

3. Hồ Maracaibo bị sét đánh nhiều nhất trên Trái Đất chảy vào biển nào?

A. Biển Đen

B. Biển Caribe

Câu trả lời đúng là đáp án B: Đó là nơi sông Catatumbo đổ vào hồ Maracaibo thuộc khu vực tây bắc của Venezuela. Hồ nước nằm trong một nhánh của dãy núi Alpes nên 3 mặt bao bọc ở núi cao, chảy qua thành phố Maracaibo, trước khi đổ ra biển Caribe.Suốt nhiều thế hệ, người dân địa phương bị choáng ngợp bởi sự "cuồng nộ" của tự nhiên với những cơn bão sét hoành hành khoảng 10 tiếng mỗi đêm, 260 đêm trong năm. Ngày nay, ngày càng nhiều khách du lịch gan dạ đổ xô tới nơi để chứng kiến "màn trình diễn" âm thanh và ánh sáng ngoạn mục của trời đất.

C. Biển Baltic

4. Vì sao hồ Maracaibo bị sét đánh nhiều nhất trên trái đất?

A. Độ dẫn điện của không khí trên mặt hồ tăng

B. Địa hình và các kiểu gió độc đáo

C. Cả A và B

Câu trả lời đúng là đáp án C: Trong nhiều thập kỷ trước, các nhà khoa học tin rằng những mỏ uranium ở khu vực hồ là nguyên nhân hút sét, khiến nơi này chịu mật độ sét đánh dày đặc như vậy.Sau đó, nhóm nghiên cứu cho rằng không khí phía trên hồ Maracaibo tăng độ dẫn điện do khí mêtan bốc lên từ các dầu mỏ bên dưới. Khi khí mêtan bị ion hóa gặp không khí lạnh hơn từ dãy núi tạo nên sự gặp gỡ giữa hai dòng điện, tạp ra điện tích cực lớn phóng dưới dạng tia sét. Ngoài ra, địa hình và các kiểu gió độc đáo tại khu vực cũng góp phần tạo nên hiện tượng này.Lưu vực hồ Maracaibo được bao quanh bởi những ngọn núi hứng gió ấm ra khỏi biển Caribbean. Khi những cơn gió này va chạm với không khí mát mẻ thổi xuống vùng núi Andes, chúng lên trên cho tới khi ngưng tụ thành sét.

5. Venezuela thuộc khu vực địa lý nào?

A. Trung Mỹ

B. Nam Trung Mỹ

C. Nam Mỹ

Câu trả lời đúng là đáp án C: Theo sách giáo khoa địa lý, Venezuela là quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ, tiếp giáp Guyana về phía Đông, Brazil về phía Nam, Colombia về phía Tây và biển Caribe về phía Bắc. Quốc gia này có diện tích hơn 916 nghìn km2, dân số hơn 31 triệu người.

6. Thác nước nào sau đây ở Venezuela cao nhất thế giới?

A. Thác Tres Hermanas

B. Thác Angel

Câu trả lời đúng là đáp án B: Theo WonderList, Angel (tiếng địa phương là Kerepakupai Meru) ở Venezuela là thác nước cao nhất thế giới, với chiều cao 979 m. Thác Angel đổ xuống từ rìa ngọn núi Auyantepui trong vườn quốc gia Canaima, thuộc vùng Gran Sabana của Bang Bolívar, Venezuela.

C. Thác Tugela

7. Ngôn ngữ chính thức tại Venezuela là tiếng…?

A. Tiếng Pháp

B. Tiếng Tây Ban Nha

Câu trả lời đúng là đáp án B: Ngôn ngữ chính thức tại Venezuela là tiếng Tây Ban Nha. Bên cạnh đó còn có 31 ngôn ngữ của thổ dân da đỏ bản địa như tiếng Guajibo, Pemon, Warao, Wayuu, các ngôn ngữ thuộc nhóm Yanomaman. 83% dân cư theo Đạo Thiên chúa.Những di sản văn hóa của đất nước Venezuela mang đậm ảnh hưởng của phong cách Mỹ Latinh, thể hiện qua tất cả các mặt của đời sống như hội họa, kiến trúc, âm nhạc, các công trình lịch sử... Văn hóa Venezuela được hình thành trên nền của ba nhân tố chính: văn hóa của người da đỏ bản địa, của người Tây Ban Nha và người da đen châu Phi. Ban đầu, các yếu tố văn hóa này trộn lẫn vào nhau rồi sau đó lại phân hóa ra theo từng khu vực địa lý.

C. Tiếng Bồ Đào Nha

8. Đất nước Venezuela nổi tiếng thế giới về?

A. Dân số đông nhất châu lục

B. Đất nước có nhiều khoáng sản nhất châu lục

C. Nhiều hoa hậu nhất thế giới

Câu trả lời đúng là đáp án C: Venezuela là một trong những quốc gia mà người dân hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp nhất thế giới. Với một công nghệ đào tạo hoa hậu chuyên nghiệp, Venezuela đã trở thành một cường quốc hoa hậu mà không một quốc gia nàotrên thế giới có thể sánh kịp.Nói cách khác, Venezuela được mệnh danh là quốc gia của các hoa hậu bởi vì người đẹp của quốc gia này giành tới 6 vương miện hoa hậu Hoàn vũ, 5 vương miện hoa hậu Thế giới, 5 vương miện hoa hậu Quốc tế…cũng như hàng loạt các danh hiệu sắc đẹp khác. Thậm chí, bà Irene Saez, cựu Hoa hậu Hoàn vũ của Venezuela thậm chí đã từng ra tranh cử Tổng thống năm 1998.Hàng năm, cuộc thi Hoa hậu Venezuela được tổ chức vào tháng Chín để tìm kiếm người đại diện cho đất nước Venezuela tại các kỳ thi sắc đẹp quốc tế. Đây là sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận Venezuela với chương trình truyền hình trực tiếp kéo dài 4 giờ đồng hồ. Các Hoa hậu Venezuela khi tham dự những kỳ thi quốc tế thường đoạt giải cao, mà gần đây nhất là Stefania Fernandez, người chiến thắng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009 tại quốc đảo Bahamas.

Số câu trả lời đúng

Đỗ Hợp (T/H)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/ho-nao-tren-the-gioi-bi-set-danh-nhieu-nhat-trung-binh-12-trieu-lan-moi-nam-1704341.tpo