Hổ mang chúa bị trăn vua phản công, siết chặt cổ: Cả hai cùng chết?

Con rắn độc đã tấn công một con mồi đầy hấp dẫn nhưng liệu nó có sống sót để ăn con trăn?

Một trận đại chiến giữa hai kẻ thù đầy duyên nợ là rắn hổ mang chúa (Tên khoa học: Ophiophagus hannah) và trăn vua (tên khoa học Python reticulatus) đã diễn ra vô cùng gay cấn tại một khu vực thuộc tỉnh Krabi, Thái Lan.

Mặc dù hổ mang chúa đã cắn ngập hàm răng của mình vào đối thủ nhưng con trăn vẫn còn có thể cử động và cố gắng siết chặt những cơ bắp của mình quanh người con rắn độc. Điều này khiến cho con rắn hổ chúa có thể bị ngạt thở và cùng chết với con mồi.

Rất tiếc kết quả của trận chiến này vẫn là một bí ẩn vì theo người đăng tải đoạn phim lên kênh Youtube thì họ đã phải rời đi trước khi cuộc chiến ngã ngũ. Trong thực tế, nhưng cuộc chiến mà cả hai loài đều 'đồng quy vu tận' là không hề hiếm gặp.

Xem video:

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ho-mang-chua-bi-tran-vua-phan-cong-siet-chat-co-ca-hai-cung-chet-820211425473323.htm