'Hổ' Malaysia có gì để giăng bẫy hạ 'voi chiến' Thái Lan?

HLV Tan Cheng Hoe ưu tiên một đội hình già dặn kinh nghiệm trận mạc để hi vọng Malaysia đánh bại Thái Lan.

Cuộc chạm trán giữa Malaysia và Thái Lan tối 14-11 trên sân Bukit Jalil trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sẽ tràn ngập cạm bẫy mà hai đội giăng ra.

Hai đội bóng này có biệt danh rất… “dữ”. “Hổ” Malaysia đối đầu với “Voi chiến” Thái Lan hứa hẹn một trận đấu không êm đềm giàu chất nghệ thuật, bùng nổ mức độ va chạm và cả tiểu xảo.

Hai trụ cột Talaha (9) và Sumareh (13) là những át bài đánh bại Thái Lan?

Hai trụ cột Talaha (9) và Sumareh (13) là những át bài đánh bại Thái Lan?

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã gút danh sách 23 cầu thủ cho hai trận đấu ngày 14-11 tiếp Thái Lan và ngày 19-11 tiếp Indonesia.

Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ Malaysia cho thấy HLV Tan Cheng Hoe đặt nặng yếu tố kinh nghiệm khi đối đầu với Thái Lan. Hai tiền đạo của họ là lão tướng Talaha và Syafiq Ahmad.

Talaha là một trung phong già dặn kinh nghiệm và tinh quái. Còn nhớ bán kết lượt về AFF Cup 2018, chính Talaha là người ghi bàn san bằng 2-2 cho Malaysia ngay tại Bangkok để giúp Malaysia loại Thái Lan vào chung kết. Trong trận đó Talaha đóng vai trò thủ lĩnh của tuyển Malaysia.

Lần này HLV Tan Cheng Hoe vẫn quyết định dùng cầu thủ “anh cả” này để giăng bẫy đánh bại Voi chiến Thái Lan.

Trong danh sách 23 cầu thủ của Malaysia, bốn ngoại binh nhập tịch sẽ tiếp tục được trọng dụng gồm Brendan Gan, Matthew Davies, Sumareh và Corbin Ong. Họ có một gương mặt mới mà cũ là tiền vệ tấn công Baddrol Bakhtiar vốn từng là trụ cột ở đội U-23 Malaysia vô địch SEA Games 2011.

Yếu tố kinh nghiệm được ông Tan đặt lên hàng đầu khi đối đầu với Thái Lan.

HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông không ngại cách chơi của Thái Lan. Ngay cả những cầu thủ Thái Lan mà ông chưa dẫn quân đối đầu như Dangda, Chanathip (không tham dự AFF Cup 2018) ông cũng không lạ gì họ.

Trận giao hữu thắng Tajikistan 1-0 tối ngày 9-11 giúp Malaysia tăng cao sự tự tin. Trong đó bàn thắng duy nhất trận do công Safawi Rasid cũng là điều tốt lành cho Malaysia, bởi dù ngôi sao trẻ này được ra sân liên tục bốn tháng qua nhưng không chịu…nổ súng.

Ông Tan Cheng Hoe chia sẻ thêm, Malaysia chẳng có gì phải thận trọng, đá sân nhà Malaysia sở hữu lực lượng tấn công giỏi và sẽ chơi tấn công ngay từ đầu.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/ho-malaysia-co-gi-de-giang-bay-ha-voi-chien-thai-lan-869673.html