Hộ kinh doanh sẽ thuận lợi hơn sau khi sửa Luật Doanh nghiệp?

Nhiều chuyên gia nhận định cần sửa Luật Doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh có môi trường phát triển.

Nhiều chuyên gia nhận định cần sửa Luật Doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh có môi trường phát triển. Ảnh minh họa

Nhiều chuyên gia nhận định cần sửa Luật Doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh có môi trường phát triển. Ảnh minh họa

Trong một tọa đàm mới đây, bà Tạ Phương Lan, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh (Tổng cục Thuế) cho rằng nếu đúng theo Luật Doanh nghiệp, cơ quan này có thể bị quy là thu thuế của cả đối tượng vi phạm pháp luật.

Trong Luật Doanh nghiệp đều có những ràng buộc cho hộ kinh doanh nhưng lại không quy định rõ về phân khúc này. Cụ thể, hộ kinh doanh chỉ hoạt động tại nơi đăng ký, không thuê quá 10 lao động và dừng hoạt động không quá 12 tháng.

Bà Lan cho biết, nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định hộ kinh doanh do 1 cá nhân hoặc 1 nhóm người thực hiện nhưng kết quả điều tra lại ghi nhận trong 5,1 triệu hộ kinh doanh theo thống kê, có khoảng 1,6 triệu hộ kinh doanh đang được ngành thuế ghi nhận có phát sinh thuế. Tuy nhiên, số này không đồng nghĩa toàn bộ số hộ kinh doanh có đăng ký.

Mặc dù có quy định, nhưng chế tài lại không, nên các hộ kinh doanh vẫn mở thêm nhiều địa điểm làm ăn từ đó ngành thuế không thể xử lý đồng thời đề nghị sửa Luật Doanh Nghiệp nhằm tránh rắc rối về mặt pháp lý.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Basico cho rằng hệ thống pháp lý của lĩnh vực này chưa thống nhất nên khái niệm và cách thức hoạt động của hộ kinh doanh vẫn mờ ảo, dẫn đến việc 5,1 triệu hộ kinh doanh chỉ góp 2% tổng thu thuế từ khu vực kinh tế tư nhân, trong khi chi phí để quản lý khu vực này khá lớn.

Còn ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) ở trong Ban Soạn thảo, lần đầu tiên nhận trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp, theo đó, lần sửa này sẽ thúc đẩy sự phát triển của hộ kinh doanh, để tối đa hóa nguồn lực của người dân kinh doanh.

Những nguyên tắc cản trở quyền kinh doanh của các hộ kinh doanh sẽ bỏ, việc đưa đối tượng này vào hay ra khỏi Luật Doanh nghiệp chỉ là kỹ thuật pháp lý.

Với nguyên tắc này, lo ngại bắt ép các hộ kinh doanh phải trở thành doanh nghiệp, để xử lý tồn tại về sự không rõ ràng trong khái niệm hộ kinh doanh sẽ không diễn ra.

Cũng theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cần quan tâm tới các hộ kinh doanh và tạo sự bình đẳng trong vấn đề pháp lý để khu vực này phát triển. Cần có môi trường thực sự thuận lợi cho họ và mạnh tay bài trừ những ý tưởng không muốn làm ăn minh bạch trong lĩnh vực này.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ho-kinh-doanh-se-thuan-loi-hon-sau-khi-sua-luat-doanh-nghiep-74783.html