Hồ Kẻ Gỗ xả tràn, nhiều xã tại Hà Tĩnh vẫn cô lập

Để đối phó với nguy cơ áp thấp nhiệt đới trên biển Đông ảnh hưởng vào miền Trung, sáng nay (12/10), Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh bắt đầu xả tràn hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về hạ du.

Theo đó, 8h ngày 12/10, cán bộ hồ Kẻ Gỗ mở hai cửa van để nước trong hồ chảy ra với lưu lượng nước xả ban đầu từ 50m3/s cho đến 200m3/s. Mực nước hồ tai thời điểm xả tràn ở cao trình 29.83m.

Việc kết thúc xả lũ sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của dân vùng hạ du, công ty đã thông báo các huyện Cẩm Xuyên, Thach Hà và TP Hà Tĩnh chủ động ứng phó thiên tai.

Hồ Kẻ Gỗ - hồ đập lớn thứ 2 trên địa bài tỉnh Hà Tĩnh xã lũ

Sáng cùng ngày, thủy điện Hố Hô (ở giáp ranh 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình) vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng 300m3/s.

Hiện một số xã ở huyện Hương Khê, Vũ Quang... vẫn đang còn bị chia cắt, nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị ngập khiến việc đi lại của người dân vẫn còn khó khăn.

Hiện một số xã ở các huyện miền núi Hà Tĩnh vẫn đang bị chia cắt

Khánh Linh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ho-ke-go-xa-tran-nhieu-xa-tai-ha-tinh-van-co-lap-211948.htm