Hồ Kẻ Gỗ trước và sau khi xả lũ, người dân hiếu kỳ kéo nhau đi xem

Sáng nay, 17/10, người dân thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên kéo nhau lên hồ Kẻ Gỗ xem xả nước. Do được dự báo trước nên việc đối phó hoàn toàn được chủ động.

Theo quan sát của PV, mực nước xả của hồ Kẻ Gỗ không lớn, dù trước đó rất nhiều người dân hoang mang lo lắng khi tình hình mưa lũ kéo dài.

Hồ Kẻ Gỗ là một công trình nhân tạo, được khởi công xây dựng từ năm 1976 tới năm 1980 thì hoàn thành các hạng mục chính, đến năm 1983 thì toàn bộ hệ thống được đưa vào sử dụng. Hồ nằm giữa các sườn đồi núi thuộc huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh cách thành phố Vinh 70 km về phía nam. Hồ dài gần 30 km, gồm 1 đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m³ nước.

7h sáng ngày 17/10, Hồ Kẻ Gỗ chính thức xả tràn.

Một người dân Thành phố Hà Tĩnh sau khi xem Kẻ Gỗ xả nước cho hay: "Thời tiết Hà Tĩnh sáng 17/10 có nắng đẹp, không còn mưa lớn như những ngày trước nên mọi người đã chủ động hơn. Việc xả lũ được thông báo kịp thời nên việc đối phó cũng không có gì đáng ngại".

Đại diện ban quản lý hồ Kẻ Gỗ cho biết, trong thông báo dự kiến xả lưu lượng 200 - 300m3/s. Sáng nay đã điều tiết xả còn 45m3/s để thăm dò mức độ ngập vùng hạ du.

Các vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ sẽ bị ảnh hưởng từ việc xả lũ gồm huyện Cầm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

Ông Đặng Hòa Bình, Trưởng phòng Quản lý và khai thác Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh trao đổi: "Đúng 7h sáng, Kẻ Gỗ chính thức xả tràn với lưu lượng ban đầu 45m3/s. Sau đó chúng tôi sẽ cho nhân viên xuống hạ lưu xem người dân ảnh hưởng thế nào, sau đó sẽ tăng lưu lượng lên 100-300 m3/s".

"Hiện cao trình trong hồ là 31,15 m (tương đương 305 triệu m3), chúng tôi sẽ xả nước xuống cao trình 30,5 m, như vậy lượng nước xả tràn thời gian tới 17 triệu m3. Việc xả lũ sẽ căn cứ tình hình cơn bão số 7, mức độ ảnh hưởng của người dân vùng hạ lưu… để tính toán mức xả tràn". ông Bình cho biết thêm.

Pháp luật plus gửi đến độc giả chùm ảnh hồ Kẻ Gỗ trước và sau khi xả lũ.

Hồ Kẻ Gỗ chiều 16/10, trước khi xả lũ.

Thời tiết ngày 16 - 17/10 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nắng nhẹ.

Người dân ồ ạt kéo nhau đi xem xả lũ.

Vận hành xả lũ.

Lượng nước xả được điều tiết để xem xét các vùng hạ lưu.

Mức độ xả nước là 45m3/s.

Tập trung trên đập xả tràn.

Rất nhiều người đã có mặt xem xả lũ.

Các vùng chịu ảnh hưởng là huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh.

Sau khi xem xét ảnh hưởng, sẽ cho xả nước với dung lượng 200 - 300m3/s.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ho-ke-go-truoc-va-sau-khi-xa-lu-nguoi-dan-hieu-ky-keo-nhau-di-xem-d26992.html