Hồ Inle – Nơi ngắm bình minh đẹp nhất Myanmar

Đến Inle, người ta không chỉ có cơ hội ngắm bình minh đẹp nhất ở Myanmar mà còn biết được rằng, người Intha nơi đây vẫn chèo thuyền bằng một chân, tự cung tự cấp lương thực với những ngôi làng nổi trên mặt hồ độc nhất thế giới, nơi đó bình yên hiện rõ trên mỗi con thuyền lướt giữa mặt hồ xanh biếc.

Không hẳn là những hòn đảo thực sự, đó là những căn nhà được dựng trên mặt hồ, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên mặt nước, đi lại bằng thuyền với cách chèo bằng một chân độc nhất thế giới, những người Intha sống trên hồ Inle đã tạo nên một nét văn hóa thú vị. Người Intha dựng những căn nhà 2-3 tầng trên mặt nước với vật liệu chủ yếu là gỗ, mái lợp tôn, tường nhà có thể là gỗ hoặc những tấm lớn đan bằng tre nứa. Ước tính có khoảng hơn 70.000 người Intha sinh sống trên hồ Inle, họ có khu vực trồng rau, canh tác nông nghiệp trên mặt nước, đánh bắt cá theo kiểu có một không hai trên thế giới cùng với nhiều loài động thực vật chỉ được tìm thấy ở đây.

Phần lớn cuộc sống của người dân Intha trên hồ Inle vẫn là tự cung tự cấp

Phương thức đánh cá độc đáo trên hồ Inle

Khu vực hồ Inle gần như không bị gió bão, người dân thích tô vẽ màu sắc sặc sỡ cho ngôi nhà của họ

Inle Lake hiện tại là một điểm du lịch “must visit” và đi thuyền tham quan cuộc sống và cảnh sắc trên hồ được xem là “must do” khi tới thăm đất nước Myanmar. Nhiều loại hình du lịch sinh thái gắn liền với sông nước được hình thành phục vụ du khách mà không nơi nào có được. Ví như loại lụa từ tơ cây sen được chính người dân Intha dệt ngay trong những ngôi nhà trên mặt hồ, hay loài mèo Miến Điện thuần chủng chỉ có duy nhất ở đây, những ngôi đền nằm giữa bốn bề là nước, những nhà hàng nổi, hàng chục loài chim, trăm loài cá khác nhau… Mọi thứ trên hồ Inle như một bức tranh đầy đủ về cuộc sống bình yên, nhất là mỗi khi bình minh hoặc hoàng hôn…

Thuyền là phương tiện đi lại duy nhất giữa các hộ và giữa các ngôi làng với nhau

Toàn bộ hồ Inle thuộc thị trấn Nyaung Shwe

Những năm gần đây, khách du lịch đến những ngôi làng nổi của ngươi Intha khá nhiều

Cuộc sống vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn

Nhưng người dân rất hiếu khách

Có cả những ngôi đền/chùa trên mặt hồ Inle

Người Intha vẫn canh tác trên những thửa đất ít ỏi trong mùa khô khi mực nước hồ chưa lên cao

Khi xưa, hồ Inle có rất nhiều lau sậy, giờ đã được phát quang để canh tác nông nghiệp

Một trong nhiều khu chợ trên khu vực hồ Inle

Cô bé Miến Điện với vệt Thanakha trên má

Một món bánh địa phương được bày bán trong khuôn viên ngôi chùa trên đất liền gần hồ Inle

Phụ nữ Miến với những vệt Thanakha

Hầu hết những ngôi nhà trên hồ Inle được làm bằng gỗ

Một số khu vực đã có điện với cột điện cũng làm bằng gỗ

Nhiều người đã phải xây dựng kiên cố móng nhà để phòng lở đất

Từ Yangon, bạn có thể đi xe buýt đường dài, máy bay để tới khu hồ Inle

Nhiều ngôi nhà trên hồ đã được làm mới khang trang sạch đẹp để phục vụ khách du lịch

Phương thức chèo bằng một chân độc nhất thế giới của người Intha trên hồ Inle

Hồ Inle được xem là một trong những nơi đón hoàng hôn đẹp nhất thế giới

Bài Trần Giáp Ảnh Trần Giáp

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/cuoc-song-tren-nuoc-doc-dao-cua-nguoi-intha-tren-ho-inle-o-myanmar/