Hô hoán cát tặc, người đàn ông bị côn đồ truy sát chém vào đầu

Phát hiện 2 thuyền hút cát trộm trên sông Hương, ông Niệm cùng người dân hô hoán truy đuổi thì bất ngờ bị cát tặc ném đá, dùng dao truy sát.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, Đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an phường Thủy Biều điều tra vụ người dân Thủy Biều bị cát tặc truy sát trong đêm.

Ông Niệm bị nhóm đối tượng chém trọng thương

Ông Niệm bị nhóm đối tượng chém trọng thương

Nạn nhân bị nhóm khai thác cát trái phép tấn công phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng trọng thương là ông Hoàng Trọng Niệm (SN 1956, trú tổ dân phố 15, khu vực Trung Thượng, phường Thủy Biều).

“Liên quan vụ việc, đã có 2 đối tượng là Hoàng Trọng Trị và một người tên Vĩnh đến trình diện tại công an phường. Qua điều tra ban đầu, có 4 đối tượng tham gia hành hung ông Niệm nhưng hiện tại 2 người đang bỏ trốn, chúng tôi đang mở rộng điều tra”, Đại tá Hoàng Long cho biết.

Trước đó, vào tối qua, ông Niệm cùng với 8 người hàng xóm đi tuần dọc bờ sông Hương đoạn qua phường Thủy Biều để ngăn chặn, truy đuổi hoạt động khai thác cát trái phép.

Sau khi phát hiện hai thuyền hút trộm cát gần bờ, ông Niệm cùng mọi người hô hoán, truy đuổi thì bị các đối tượng dưới thuyền cát dùng đá, vật cứng ném tấn công ngược lên bờ.

Hung hãn hơn, nhóm đối tượng khai thác cát trái phép còn xông lên bờ dùng dao truy đuổi, tấn công khiến nhóm người dân phải bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, ông Niệm bị các đối tượng khai thác cát trái phép dùng dao chém trúng vào đầu, gây thương tích nặng.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa ông Niệm đến cấp cứu tại BV Trung ương Huế trong tình trạng trọng thương, do bị một vết chém dài khoảng 20cm ở phần đầu.

Hiện, vụ việc đang được công an TP Huế mở rộng điều tra, làm rõ.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/ho-hoan-cat-tac-nguoi-dan-ong-bi-con-do-truy-sat-chem-vao-dau-516453.html