Hô hấp nhân tạo sai cách, người đàn ông bị gãy 12 xương sườn

Người đàn ông Trung Quốc đột ngột bị ngừng tim, được bạn bè hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực nhưng không đúng lực.

Ngừng tim là một trong những biến chứng bệnh tim mạch nguy hiểm nhất trong các thể cấp tính. Thông thường, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong sau 4 phút. Cấp cứu người bệnh ngừng tim bằng hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực là biện pháp có hiệu quả khá cao. Tuy nhiên, người tham gia cấp cứu không có kiến thức cơ bản dễ khiến bệnh nhân tổn thương lồng ngực.

Theo Hoàn Cầu, vừa qua, tại Hàng Châu, Trung Quốc, người đàn ông họ Tạ (35 tuổi) được bạn bè đưa đi cấp cứu khi đang đua xe Go-Kart. Theo bệnh án, bệnh nhân là chủ một doanh nghiệp khi còn khá trẻ. Do áp lực công việc, thói quen sinh hoạt hàng ngày không điều độ, anh Tạ thường xuyên cảm thấy tức ngực.

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc chứng thiếu máu cơ tim do hẹp động mạch vành thể co thắt, cần nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên, do chủ quan, anh vẫn sinh hoạt và đi làm bình thường.

Hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực cần được thực hiện đúng cách. Ảnh: Nbrack.

Hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực cần được thực hiện đúng cách. Ảnh: Nbrack.

Trong buổi đua xe, anh Tạ mất ý thức đột ngột, cơ thể co giật, môi tím tái, gọi hỏi không đáp ứng. Bạn bè vội vàng gọi cấp cứu đồng thời tiến hành hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Trường đua xe cách xa thành phố nên xe cấp cứu mất 40 phút để di chuyển đến nơi. Do liên tục được hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực, bệnh nhân vẫn sống.

Tại Bệnh viện Đồng Đức, Chiết Giang, Trung Quốc, bác sĩ phát hiện lồng ngực của anh Tạ đã biến dạng, bẹp hẳn xuống vì 12 xương sườn bị gãy. Hơn một giờ cấp cứu, bệnh nhân vẫn không thể tự thở, mạng sống rất mong manh. May mắn, sau khi sử dụng phương pháp CPR tan huyết khối, bệnh nhân đã tự thở, được đưa vào khoa Hồi sức tích cực và chuẩn bị làm phẫu thuật đặt Stent mạch vành.

Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đồng Đức, Chiết Giang, bác sĩ Lý Hải Lâm, cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim của bệnh nhân là mảng xơ vữa làm tắc động mạch vành. Các bác sĩ đánh giá sự phục hồi của bệnh nhân là kỳ tích.

Ngày nay, nhồi máu cơ tim có dấu hiệu trẻ hóa. Nguyên nhân chủ yếu là thói quen sinh hoạt không khoa học, áp lực công việc, ăn uống nhiều đồ dầu mỡ, đồ nướng làm tăng cholesterol, uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá. Tỷ lệ nam giới mắc bệnh nhiều hơn nữ. Trong tháng 5, Bệnh viện Đồng Đức đã cấp cứu cho 4 trường hợp nhồi máu cơ tim và đều dưới 35 tuổi.

Để phòng bệnh, người dân cần thay đổi thói quen sinh hoạt không lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá và thức ăn nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, tập thể dục thể thao là biện pháp tích cực để bảo vệ sức khỏe.

Cứu sống bệnh nhân người nước ngoài 79 tuổi bị vỡ tim Vỡ tim do nhồi máu cơ tim cấp, bệnh nhân người Đài Loan, Trung Quốc, may mắn được cứu sống tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Diên Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ho-hap-nhan-tao-sai-cach-nguoi-dan-ong-bi-gay-12-xuong-suon-post955598.html