Hô hấp nhân tạo đúng cách trong sơ cấp cứu nạn nhân

Trước hết là kiểm tra hơi thở của nạn nhân:

- Dùng ngón tay đặt lên mũi nạn nhân;

- Quan sát cử động của lồng ngực;

- Áp mặt vào mũi và miệng nạn nhân;

- Xem, nghe và cảm nhận trong 5 giây trước khi quyết định là nạn nhân còn thở hay không.

Sau đó thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo:

- Để nạn nhân nằm ngửa, sau đó thông khí đạo bằng cách nâng đầu và cằm nạn nhân lên;

- Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp mũi nạn nhân. Hít sâu rồi áp môi bạn quanh miệng nạn nhân;

- Hà hơi vào miệng nạn nhân cho tới khi ngực nạn nhân căng phồng.

. Cao Hường, (sưu tầm)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n178247/ho-hap-nhan-tao-dung-cach-trong-so-cap-cuu-nan-nhan