Hổ giết chết nhân viên vườn thú

Con hổ cái Siberia có tên Irina vừa giết chết người chăm sóc sở thú 55 tuổi ở Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 4/7.

Lực lượng cứu hộ đã không thể cứu sống nạn nhân. Cảnh sát và giới chức sở thú cho biết một du khách tới công viên đã báo tin vụ tấn công và các nhân viên sở thú tìm cách dụ con hổ 5 tuổi có tên Irina khỏi nạn nhân trong chuồng hổ của sở thú.

Tình huống dẫn tới vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Vườn thú Zurich mở cửa trở lại một tháng trước sau khi đóng cửa do khủng hoảng virus corona. (Ảnh: AP)

Vườn thú Zurich mở cửa trở lại một tháng trước sau khi đóng cửa do khủng hoảng virus corona. (Ảnh: AP)

Trang web của sở thú ở Zurich cho biết chuồng hổ tại đây còn một con hổ đực 4 tuổi tên là Sayan.

Con hổ Irina đến từ một sở thú ở Odense, Đan Mạch, cách đây một năm để thay thế cho một hổ cái đã chết sau một cuộc đối đầu với Sayan.

Con vật này còn trẻ tuổi và nó hành xử hoàn toàn tự nhiên như một con hổ bình thường”, Giám đốc sở thú Severin Dressen nói với phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng hiện chưa rõ tại sao con hổ và người chăm sóc sở thú lại ở trong chuồng cùng lúc.

Các nhân chứng và nhân viên tại sở thú đều đang được chăm sóc tâm lý sau vụ việc đáng sợ.

Vườn thú Zurich mở cửa trở lại một tháng trước sau khi đóng cửa do khủng hoảng virus corona.

(Nguồn: Zing News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ho-giet-chet-nhan-vien-vuon-thu-ar555938.html