'Hố địa ngục' xuất hiện tại Mỹ khiến dân tình phát hoảng

Một hồ nước nổi tiếng ở bang California của Mỹ đã bất ngờ xuất hiện một hố nước khổng lồ khiến nhiều người sợ hãi.

Theo đó, hồ nước lớn nhất ở Napa County thoạt đầu trông giống bất kỳ hồ nước nào khác, nhưng thật ra đây là hồ nhân tạo được tạo ra bởi đập thủy điện Monticello, nằm trong dãy núi Veca.

Người dân địa phương thường xuyên tụ tập bơi lội, cắm trại ven hồ hoặc câu cá. Mới đây, không ít người đã phát hoảng khi phát hiện một hố nước sâu hoắm. Được biết, hố nước này được gọi là Glory Hole, hay còn biết đến với tên gọi "hố địa ngục".

Đây là một ống nước nhân tạo phục vụ cho công trình hồ thủy địa. Với đường kính 75 feet, hố nước này tạo nên vòng xoáy dữ dội mỗi khi được mở ra. Vào năm 1997, một người tên Emily Schwalek đã tử vong sau khi bị cuốn xuống đập tràn trong lúc chèo thuyền trên hồ.

Được biết, hồ nước này đã dần trở nên nổi tiếng hơn và thậm chí thu hút cả khách du lịch vì sự bí ẩn tương đối đáng sợ của mình. Xoáy nước khổng lồ như đâm thẳng và tâm Trái Đất luôn kích thích trí tò mò của những người chiêm ngưỡng.

Tuy vậy, xoáy nước khổng lồ này ít khi hoạt động. Nó chỉ mới được mở ra 26 lần trong suốt 60 năm qua. Mặc dù vậy, người ta vẫn cảnh báo người dân không nên đến gần khu vực này để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

9 thiên đường ẩn mình giỏi nhất trên thế giới

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/ho-dia-nguc-xuat-hien-tai-my-khien-dan-tinh-phat-hoang-45054.html