Họ đến cuộc đời này với sứ mệnh đặc biệt

Tối 28/12, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam tổ chức Ðêm hội Vinh danh 'Tỏa sáng nghị lực Việt' năm 2020, tuyên dương 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn Nguyễn Anh Tuấn trao phần thưởng cho tấm gương thanh niên khuyết tật, tối 28/12 Ảnh: Dương Triều

Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn Nguyễn Anh Tuấn trao phần thưởng cho tấm gương thanh niên khuyết tật, tối 28/12 Ảnh: Dương Triều

Nguồn cảm hứng về nghị lực vượt khó

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động từ năm 2013, nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật, có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng xã hội. Thông điệp “Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực” của chương trình đã lan tỏa đến toàn thể thanh niên Việt Nam, đến từng cơ sở Hội, trở thành một hoạt động thường xuyên, nhân văn, ý nghĩa, chạm đến trái tim của mọi người.

Anh Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, 64 gương được xét chọn tham gia chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2020 đã đạt thành tích cao trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thanh thiếu nhi. Trong đó có Hoa khôi vẻ đẹp Vầng Trăng khuyết Bế Thị Băng đam mê khởi nghiệp, phụng sự cộng đồng. Bạn Lê Thanh Tùng (Yên Bái) không những vượt qua khiếm khuyết về thể chất, sáng tạo trong lao động mà còn hỗ trợ nhiều thanh niên có việc làm và thu nhập ổn định. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Tâm (Nam Định) vượt qua nỗi đau căn bệnh xương thủy tinh giúp đỡ trẻ em nâng cao kiến thức, tạo điều kiện cho những mảnh đời bất hạnh có cơ hội đến trường, mang tri thức đến với trẻ em nghèo. Bạn Lê Thị Thắm (Thanh Hóa) khuyết tật đôi tay bẩm sinh đã nỗ lực học giỏi, trở thành sinh viên...

“Các bạn là động lực, là nguồn cảm hứng bất tận cho những người cùng hoàn cảnh và cho cả những thanh niên không giống các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến cuộc đời này với một sứ mệnh thật đặc biệt; trân trọng từng phút giây của cuộc sống, các bạn đã giữ vững quyết tâm, ý chí và nghị lực để vượt qua các giới hạn bình thường của bản thân mình, viết nên câu chuyện của đời mình, theo cách riêng của mình”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả trợ giúp người khuyết tật

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam biểu dương thành tích 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, đã tự thay đổi cuộc sống bản thân. Đồng thời mong muốn các gương sẽ giữ mãi ngọn lửa ý chí, lan tỏa mạnh mẽ hơn nghị lực sống tích cực của mình cho cộng đồng và những người đồng cảnh ngộ. “Đây chính là giá trị đóng góp xứng đáng của các bạn cho sự phát triển vững bền của đất nước”, ông Dung nói.

Theo ông Đào Ngọc Dung, cả nước hiện có khoảng 6,4 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, trong đó có khoảng trên 2 triệu thanh niên khuyết tật. Thời gian tới số lượng người khuyết tật sẽ tiếp tục gia tăng. Nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta không ngừng chăm lo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người khuyết tật, thanh niên khuyết tật, nhưng so với nhu cầu của người khuyết tật, thanh niên khuyết tật và đòi hỏi của xã hội, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức ở phía trước.

“Nhìn lại những hạn chế, thách thức này để thấy rằng chúng ta cần nhiều hơn nữa quyết tâm và nỗ lực hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên con đường đồng hành với người khuyết tật, thanh niên khuyết tật”, ông Dung nhấn mạnh và đề nghị các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm và phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả trợ giúp đối với người khuyết tật, thanh niên khuyết tật.

Tại chương trình, các đại biểu vinh dự nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam; một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do Công ty TNHH TCPVN hỗ trợ. Trước đó, các đại biểu đã gặp gỡ, trao đổi nhiều ý kiến, kiến nghị về cơ hội việc làm, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - khởi nghiệp, đào tạo nghề... với lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật.

Lan tỏa điều tử tế

Nhà văn Trần Trà My (SN 1986, Bình Phước) bị khuyết tật vận động dạng nặng từ nhỏ, đã vượt qua nghịch cảnh để truyền lửa và lan tỏa những điều tốt đẹp đến thanh niên qua những trang viết. Sau bốn năm cầm bút hoàn thành cuốn sách “Tin vào điều tử tế”, chị My bền bỉ thực hiện dự án đem sách vào tặng trong trại giam. Ðến nay, chị đã tặng được hơn 1.000 cuốn sách cho 16 trại giam và một trung tâm cai nghiện. “Tôi mong muốn từ việc giao lưu, tặng sách và lắng nghe những câu chuyện của những người lầm lỡ tại các trại giam, trại cai nghiện tiếp thêm ý chí cho họ khi quay lại cộng đồng”, chị My chia sẻ.

Chị My đang thực hiện dự án “Người truyền lửa” với nhiều hoạt động hướng đến nhiều đối tượng. Chị đã vận động các nguồn lực với tổng trị giá gần 500 triệu đồng; đến thăm hỏi, tặng quà cho các chiến sĩ và lực lượng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Phước; tham gia các chương trình của Tỉnh Ðoàn Bình Phước, giúp các bạn trẻ thay đổi tư duy theo hướng tích cực hơn. “Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi được tham gia chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt; được gặp rất nhiều bạn trẻ với những câu chuyện nghị lực phi thường trong cuộc sống. Ðiều này càng để tôi tin hơn vào điều tử tế và muốn được truyền lửa nhiều hơn đến những người trẻ và cộng đồng”, chị My nói.

Nhà văn Trần Trà My - Ảnh: Xuân Tùng

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ho-den-cuoc-doi-nay-voi-su-menh-dac-biet-1770862.tpo