Hồ Cửa Đạt bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của mưa bão, phía hạ lưu chân đập và cửa xả bên bờ tả của hồ chứa nước Cửa Đạt bị sạt lở nghiêm trọng, gây mất an toàn cho công trình có lưu lượng lớn.

Nhiều vị trí tại hồ chứa nước Cửa Đạt bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng

Công trình hồ chứa nước thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt được xây dựng ở thượng nguồn sông Chu, thuộc địa bàn xã Xuân Mỹ (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn gần 7.000 tỷ đồng, chính thức đưa vào sử dụng năm 2010. Hồ có dung tích chứa 1,5 tỷ m3, góp phần điều tiết lũ, đẩy mặn cho cho khu vực hạ lưu sông Chu, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ nước tưới tiêu cho trên 86.000ha đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, với công suất thiết kế 97MW, mỗi năm thủy điện Cửa Đạt cung cấp khoảng 430 triệu KWh điện.

Do ảnh hưởng của bão số 10, phía hạ lưu chân đập và cửa xả bên bờ tả bị sạt, xói lở hàng trăm mét bờ kè, bê tông. Ngoài ra, từ chân bờ kè kéo lên phía thượng lưu hàng trăm mét cũng bị sạt lở, bong tróc.

Sau khi nắm bắt sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng đã chỉ đạo Sở NN-PTNT tỉnh khẩn trương thành lập đoàn, kiểm tra tình hình, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Tỉnh Thanh Hóa đã làm Công văn số 11514/UBND-NN đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí 5 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp đoạn kè bị hư hỏng nói trên.

Ảnh: Việt Khánh

VIỆT KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ho-cua-dat-bi-sat-lo-hu-hong-nghiem-trong-post206975.html