Hồ chứa nước thải của bãi rác sụt lún, hàng nghìn hộ dân bất an

Trong suốt gần 1 tuần qua, người dân hai xã Thuần Thiện và Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) rất hoang mang khi dòng nước tại kênh Truồng Mối nối từ bãi rác thải huyện Lộc Hà đổ về một số địa phương của huyện Can Lộc bỗng dưng xuất hiện một màu đen ngòm, hôi thối, cá dọc kênh này chết trắng bụng, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Nước kênh chuyển màu đen và cá chết nổi trắng kênh gần một tuần nay.

Trao đổi với PV Lao Động, rất nhiều người dân thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện bày tỏ bức xúc bị dồn nén trong mấy ngày vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Phương cho biết: "Kênh Truồng Mối chảy qua khu dân cư Liên Sơn. Trong gần một tuần qua, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn, mùi hôi thối từ dòng kênh bốc lên, nước đen ngòm, cá chết nổi la liệt.

Cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu, nhưng thượng nguồn của dòng kênh này là bãi tập kết rác thải của huyện Lộc Hà. Người dân vùng này chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng đào hoặc giếng khoan, chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nếu không về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân”.

Chị Nguyễn Thị Phương (thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện) bày tỏ sự bức xúc.

Nằm cách đó không xa là thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, cũng là nơi chịu ảnh hưởng của nguồn nước này.

Chị Lương Thị Vịnh cho biết: Vào mùa này đã thu hoạch hết vụ lúa hè thu, đáng lẽ ra thả trâu ở đồng rồi về làm việc nhà, tuy nhiên mấy ngày qua tôi và một số người trong vùng không thể thả trâu như trước được. Chúng tôi nghe đâu nước ở trên bãi rác Lộc Hà chảy về nên mới độc như thế”.

Nguồn nước tại kênh Truồng Mối chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối suốt gần một tuần qua.

Theo khảo sát của PV, đến sáng nay (28.9), trên dọc tuyến kênh này, nước vẫn một màu đen ngòm, cá chết. Mặc dù đã được người dân vớt lên đem chôn nhưng nhiều xác cá vẫn còn rải rác nổi trên mặt nước.

Ông Võ Thành Chung - Bí thư Đảng ủy xã Thuần Thiện - cho biết: “Sau khi nắm được sự việc, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên. Ngành tài nguyên môi trường của huyện, tỉnh cũng đã về kiểm tra và lấy mẫu nước để xét nghiệm, đang chờ kết luận của cơ quan chức năng”.

Hiện tượng cá chết nổi lên mặt nước vẫn diễn ra vào sáng nay (28.9).

Ngoài 2 thôn trên, xã Tùng Lộc còn có thôn Tây Vinh và thôn Tân Sơn chịu ảnh hưởng và thường xuyên sử dụng nguồn nước này, sự việc khiến hàng trăm hộ dân bất an.

Bãi tập kết rác thải huyện Lộc Hà - nơi bị sụt lún hồ chứa nước thải.

Về nguyên nhân ban đầu, ông Phan Văn Hồng - cán bộ quản lý, vận hành bãi rác thừa nhận: “Vào đêm 23.9, hồ chứa nước thải của bãi rác gặp sự cố sụt lún phía dưới lòng hồ khiến một lượng nước thải đã tràn ra ngoài. Sáng hôm sau phát hiện sự việc, chúng tôi đã đưa máy móc về đắp lại chờ xử lý”.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/moi-truong/ho-chua-nuoc-thai-cua-bai-rac-sut-lun-hang-nghin-ho-dan-bat-an-633248.ldo