Hộ chiếu Nhật Bản chiếm ngôi vương của Singapore

Nhật Bản đã vượt Singapore để trở thành quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, theo chỉ số hộ chiếu Henley năm 2018 công bố ngày 9/10.

Chỉ số này được hãng tư vấn về hộ tịch và cư trú Henley & Partners tổng hợp và xếp hạng. Chỉ số này dựa trên số liệu do Cơ quan Vận chuyển Đường không Quốc tế (IATA) cung cấp, xếp hạng 199 cuốn hộ chiếu và được cập nhật theo thời gian thực và mỗi khi có chính sách visa mới có hiệu lực.

Các nước châu Á đang có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng Chỉ số hộ chiếu Henley. (Nguồn: AFP)

Các nước châu Á đang có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng Chỉ số hộ chiếu Henley. (Nguồn: AFP)

Sau khi được miễn thị thực nhập cảnh vào Myanmar đầu tháng này, hộ chiếu Nhật Bản hiện có quyền đi đến 190 nước mà không cần visa hoặc có thể làm visa ở điểm đến, so với tổng số 189 quốc gia mà hộ chiếu Singapore hỗ trợ được, đẩy Singapore xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của Henley.

Trong bảng xếp hạng lần này, Đức đã tụt hạng từ vị trí thứ hai trước đó xuống cùng vị trí thứ ba với Hàn Quốc và Pháp. Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thụy Điển và Tây Ban Nha đều đứng thứ tư, với 187 điểm đến cho công dân của họ.

Trong khi đó, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đều tụt một hạng, từ vị trí thứ tư xuống vị trí thứ năm.

"Với hoạt động mở rộng quyền thị thực ra nước ngoài trì trệ so với các quốc gia năng động khác ở châu Á như Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc, dường như Mỹ và Anh sẽ chưa thể giành lại vị trí số một mà họ cùng năm giữ vào năm 2015", Henley & Partners cho biết.

Theo Chỉ số Henley lần này, Việt Nam xếp hạng thứ 90, theo đó, công dân sở hữu hộ chiếu Việt Nam có thể được miễn hoặc xin visa ở điểm đến ở 51 quốc gia.

Iraq và Afghanistan nắm giữ vị trí cuối cùng trong Chỉ số này, với chỉ 30 quốc gia được miễn hoặc xin visa ở điểm đến.

Trong một bảng xếp hạng khác vào tháng 10 năm ngoái, công ty tư vấn tài chính toàn cầu Arton Capital đã xếp hạng Singapore là hộ chiếu mạnh nhất trên thế giới.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ho-chieu-nhat-ban-chiem-ngoi-vuong-cua-singapore-20181010125830128.htm