Hổ cắn đứt cánh tay người nuôi dưỡng ở Bình Dương

Chăm sóc hổ, một người đàn ông bị hổ tấn công, cắn đứt cánh tay phải, gần lìa cánh tay trái, ở khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Chiều 4/6, nhân viên của khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, phường Vĩnh Phú, thị xã Dĩ An (Bình Dương) phát hiện phía ngoài chuồng nuôi nhốt hổ, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nằm bất động.

Nạn nhân bị hổ cắn đứt cánh tay phải, cánh tay trái gần đứt lìa. Nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng Bình Dương có mặt sau đó điều tra vụ việc.

Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh xảy ra vụ hổ cắn người. Ảnh: Thanh Kiều.

Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh xảy ra vụ hổ cắn người. Ảnh: Thanh Kiều.

Trước đó, tháng 9/2016, tại cơ sở nuôi nhốt hổ của ông Ngô Duy Tân, nguyên giám đốc Công ty TNHH bia Thái Bình Dương, phường Bình An, thị xã Dĩ An, cũng từng xảy ra một vụ hổ cắn chết người nuôi dưỡng.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Thanh Kiều

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ho-can-dut-canh-tay-nguoi-nuoi-duong-o-binh-duong-post953576.html