Hô biến thuốc nam thành 'thần dược', lừa đảo 140 triệu đồng

Nhóm 4 đối tượng bị khởi tố đã mua hạt màn kinh tử (một loại thuốc nam) rồi chia nhỏ thành nhiều gói, sau đó 'hô biến' thành 'thần dược' quý hiếm để lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tình (SN 1969, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định); Bùi Thị Cúc (SN 1961), Phạm Thị Tuyết (SN 1953) và Lương Văn Thắng (SN 1976) cùng trú tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn đối tượng trong đường dây bán thuốc dởm với giá cắt cổ.

Theo đó, khoảng giữa tháng 3/2018, Công an TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang nhận được đơn trình báo của người dân về hiện tượng một nhóm đối tượng lừa bán thuốc nam giả thần dược để chữa bệnh với giá rất cao.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 22/3, các trinh sát hình sự đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo, gồm Tình, Cúc, Tuyết và Thắng.

Trong quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận Nguyễn Thị Tình là kẻ chủ mưu. Tình là người nghĩ ra kế hoạch lên các tỉnh miền núi, tiếp cận ở các chợ, khu phố nhằm vào những “con mồi” là phụ nữ cao tuổi và cố bệnh về xương khớp hoặc tiểu đường để mời chào mua thuốc với giá cao.

Trước khi đi, Tình mua hạt màn kinh tử (một loại thuốc nam) với giá 120.000 đồng/1kg, chia thành nhiều gói nhỏ.

Số hạt màn kinh tử (một loại thuốc nam) của các đối tượng dùng để lừa đảo bị thu giữ.

Khoảng 10h ngày 22/3, cả nhóm đi đến khu vực tổ 8 phường Tân Quang, phát hiện bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (67 tuổi) đang đi bộ, Tình lân la làm quen và biết bà Hạnh bị bệnh tiểu đường. Tình khoe có thuốc quý đặc hiệu mang từ Lào về chuyên chữa bệnh tiểu đường.

Lúc đó, Phạm Thị Tuyết xuất hiện và nói cũng muốn mua loại thuốc này, vì trước đây từng sử dụng và khỏi được bệnh. Trúng bẫy, bà Hạnh đồng ý mua thuốc với giá 40 triệu đồng.

Lập tức, Tình và Tuyết đèo bà Hạnh sang khu vực tổ 16 phường Nông Tiến để lấy thuốc ở nhà người quen. Tại đây, Thắng và Cúc đã chờ sẵn để giao thuốc. Thắng lấy 5 gói hạt Màn kinh tử giao cho bà Hạnh và nhận trước 15 triệu đồng, số tiền còn lại các đối tượng sẽ đến nhà bà Hạnh lấy nốt.

Khi đang thực hiện phần chót của màn lừa đảo, cả nhóm đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Cùng với những “chiêu thức” lừa đảo trên, trước đó bọn chúng đã lừa đảo 45 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Sơn (61 tuổi, ở phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang).

Đấu tranh, khai thác các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn lừa bán thuốc quý, từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, chúng đã gây ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ho-bien-thuoc-nam-thanh-than-duoc-lua-dao-140-trieu-dong-a365303.html