Hổ amur ngã bổ ngửa vì vồ trượt lợn rừng

Con hổ amur mồ côi mẹ ở trung tâm bảo tồn nhiều lần để sống lợn rừng trong lúc học cách đi săn mồi.

Hổ amur con được giải cứu hồi cuối tháng 5/2020, sau khoảng 3 tuần đi lang thang gần một ngôi làng ở vùng Viễn Đông, Nga để cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ con người. Cơ quan Giám sát Săn bắn trong vùng sau một thời gian dài theo dõi từ xa đã kết luận rằng, con hổ này mồ côi mẹ, nó gầy ốm và cần con người giúp đỡ. Họ quyết định chuyển nó tới trung tâm chăm sóc hổ amur ở Nga.

Sau khi được chuyển đến trung tâm, con hổ đã nhanh chóng hồi phục. Nó không còn tìm cách lẩn trốn hay tỏ ra hung dữ khi gặp người. Con hổ hiếm này đến nay đã được 11 tháng tuổi và đang hoàn thiện kỹ năng săn bắt mồi.

Đoạn video mới do Trung tâm hổ amur chia sẻ cho thấy con hổ đang trải qua vài lần săn mồi thất bại. Trong một lần thất bại, cú vồ trượt lợn rừng khiến nó ngã bổ ngửa ra nền đất.

Hổ Amur là loài hổ lớn nhất thế giới. Khoảng 600 cá thể hổ amur trưởng thành (95%) sinh sống ở vùng Primorsky Krai, Khabarovsk, Amur và Khu tự trị Do Thái ở vùng Viễn Đông, Nga. Một số con hổ Amur sống ở Trung Quốc và Triều Tiên.

Công Hiếu (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-ho-amur-nga-bo-ngua-vi-vo-truot-lon-rung-a481097.html