HLV Yemen chờ học trò cầu nguyện trước khi vào sân tập

Hai ngày trước khi đội tuyển Yemen quyết đấu Việt Nam, HLV Jan Kocian trải qua gần nửa tiếng chờ đợi học trò cầu nguyện trước buổi tập chiều 14/1.

Theo thông báo từ ban tổ chức, buổi tập chiều 14/1 của đội tuyển Yemen sẽ diễn ra lúc 18h giờ địa phương. HLV trưởng Jan Kocian và các cộng sự đã có mặt tại sân tập lúc hơn 17h30.

Họ lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp đồ tập suốt gần nửa tiếng. Đội ngũ thực hiện công việc này là HLV trưởng Jan Kocian và các trợ lý (chủ yếu là người ngoại quốc).

HLV trưởng tuyển Yemen Jan Kocian đứng chờ học trò cầu nguyện và làm các nghi lễ tôn giáo.

HLV trưởng tuyển Yemen Jan Kocian đứng chờ học trò cầu nguyện và làm các nghi lễ tôn giáo.

Quá 18h, chỉ có vài cầu thủ Yemen trên sân tập. Trong khi ấy, HLV Jan Kocian chờ đợi đầy nhẫn nại.

Trao đổi với nhân viên truyền thông của Yemen, anh này tiết lộ buổi tập diễn ra đúng vào lúc mặt trời lặn - một trong những thời điểm cầu nguyện của người Hồi giáo.

Gần 18h30, các cầu thủ Yemen mới bước vào buổi tập chính thức và có đầy đủ lực lượng.

Do phòng cầu nguyện trên sân tập quá nhỏ nên HLV Jan Kocian phải kiên nhẫn cho các cầu thủ chia thành từng nhóm nhỏ và cầu nguyện. Những nhóm xong trước sẽ vào sân trước, nhóm xong sau vào sân sau.

Chứng kiến buổi tập bị gián đoạn vì lịch cầu nguyện của các cầu thủ, HLV Jan Kocian tỏ ra bình thản. Dù vậy, thỉnh thoảng ông lại đưa tay lên cằm, chuyền bóng qua lại.

Dưới sự dẫn dắt của ông Kocian, đội tuyển Yemen toàn thua cả hai trận đầu, thủng lưới 8 bàn và thể hiện phong độ kém ấn tượng. Họ sẽ phải đánh bại đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới nếu muốn có hy vọng đi tiếp.

Thanh Hà (từ UAE)
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-yemen-cho-hoc-tro-cau-nguyen-truoc-khi-vao-san-tap-post908847.html