HLV Wenger phải thuê vệ sĩ trong 2 năm cuối ở Arsenal

Trong những mùa giải cuối cùng ở Arsenal, HLV Arsene Wenger đã phải sống trong nỗi bất an khi đội bóng của ông thi đấu với kết quả bết bát...

Trong những năm cuối ở Arsenal, kết quả thi đấu bết bát của đội bóng đã khiến HLV Arsene Wenger đã gặp vô cùng nhiều áp lực khi các CĐV liên tục gây sức ép khiến ông phải từ chức với hàng loạt biểu ngữ "Wenger Out" được chăng dày đặc trên khán đài trong mỗi trận đấu.

Việc nhiều Gooners ra yêu sách với CLB cũng khiến cho Giáo sư sống trong nỗi bất an thường trực và theo tiết lộ mới đây nhất, nhà cầm quân người Pháp đã luôn mang theo vệ sĩ để đảm bảo sự an toàn trong hai mùa giải cuối cùng làm việc tại sân Emirates.

Biểu ngữ "Wenger Out" liên tục xuất hiện trong những mùa giải trước ở các trận đấu mà Arsenal tham dự.

Viết trong cuốn tự truyện The Inside Story Of Arsenal Under Wenger (Tạm dịch: Arsenal - câu chuyện nội bộ thời Arsene Wenger), nhà báo John Cross cho biết những căng thẳng đã bắt đầu nhen nhóm vào thời điểm giữa năm 2016. Ở thời điểm đó, cả thế giới đang đối mặt với nạn khủng bố và nước Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Bên cạnh đó, trận thua trước CLB Stoke City với tỉ số 2-3 vào tháng 12.2014 cũng là giọt nước làm tràn ly và khiến một bộ phận rất lớn người hâm mộ Arsenal quay lưng với vị huấn luyện viên 68 tuổi này. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi những năm tháng trước khi từ giã Pháo thủ, ông Wenger cần sự chăm sóc đặc biệt đến như vậy.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-wenger-phai-thue-ve-si-trong-2-nam-cuoi-o-arsenal-906147.html