HLV Wenger nói gì sau chiến thắng 'nghẹt thở' trước Leicester?

Sau chiến thắng kịch tính với tỷ số 4-3 trước Leicester City hồi rạng sáng nay, HLV Arsene Wenger đã thừa nhận rằng, ông không thể làm vừa lòng tất cả các tiền đạo của Arsenal.

Ở trận mở màn Premier League 2017-2018 diễn ra rạng sáng nay, Arsenal đã chơi ép sân trong phần lớn thời gian nhưng do hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm nên “The Gunners” đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 4-3.

Alexandre Lacazette (2’), Danny Welbeck (45+2’), Aaron Ramsey (83’) và Giroud (85’) là những người lập công mang về 3 điểm đầu tiên cho Arsenal. Bên phía Leicester, Shinji Okazaki (5’), Jamie Vardy (29’, 56’) là những người điền tên lên bảng điện tử.

Niềm vui của HLV Wenger khi đội nhà giành chiến thắng.

Như vậy, Arsenal đã có được 3 điểm đầu tiên ở Premier League 2017-2018. Đáng chú ý, trong cả 11 lần tiếp đón Leicester tại giải Ngoại hạng, đội chủ sân Emirates đều giành chiến thắng (ghi 32 bàn và để lọt lưới 9 lần).

Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đã thẳng thắn thừa nhận rằng, ông không thể nào làm vừa lòng tất cả các tiền đạo của Arsenal.

Wenger nói: “Tôi không thể nào giúp tất cả các tiền đạo của Arsenal cảm thấy vui vẻ. Mùa giải này, chúng tôi phải thi đấu rất nhiều trận. Do đó, tôi sẽ cố gắng mang tới những điều tốt đẹp nhất cho các chân sút của mình. Họ đều xứng đáng có cơ hội ra sân để thể hiện mình.

Trong trận đấu vừa qua, hàng thủ Arsenal thi đấu không tốt và phải nhận tới 3 bàn thua. Tuy vậy, chiến thắng mà chúng tôi có được là hoàn toàn xứng đáng. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, các học trò của tôi đã có tới 27 lần sút bóng về phía cầu môn Leicester”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-wenger-noi-gi-sau-chien-thang-nghet-tho-truoc-leicester-795608.html